Hải quân Ấn Độ thử nghiệm lần cuối tàu ngầm "Kẻ hủy diệt"

Chủ nhật, ngày 11/08/2013 11:04 AM (GMT+7)
Arihant-tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Ấn Độ chế tạo, đã sẵn sàng cho giai đoạn cuối cùng kiểm tra trên biển. Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Độ cho biết điều này vào hôm qua.
Bình luận 0

img

Tàu Arihant được hạ thủy tháng 7.2009. Chiếc tàu mang tên "Kẻ hủy diệt" này bắt đầu các chuyến chạy thử từ tháng 2.2010.

Tàu được đóng trên cơ sở dự án tàu ngầm Liên xô 670 "Scat". Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ có sức rẽ nước 6.000 tấn, thân dài 110 mét.

Được biết, Arihant sẽ trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi kích thước 533 mm và 12 hầm phóng tên lửa đạn đạo K-15 Sagarika. Tàu có tốc độ tối đa 24 hải lý, phi hành đoàn 95 người.

Ấn Độ dự kiến đóng 5 tàu ngầm hạt nhân.

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem