Hải quân Mỹ báo động, sẵn sàng đối phó với đòn trả đũa từ Iran 

Phương Đăng Thứ tư, ngày 16/05/2018 10:05 AM (GMT+7)
Các chỉ huy Hải quân Mỹ đã cảnh báo thế giới đang bước vào "thời kỳ bất ổn" khi Tehran đang ráo riết chuẩn bị những bước đi tiếp theo sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. 
Bình luận 0

img

Đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động hải quân Mỹ bình luận rằng, quyết định của Tổng thống Trump đã mở ra một giai đoạn đáng lo ngại giữa 2 đối thủ lâu năm. 

Theo ông Richardson, không chỉ vùng Vịnh giàu dầu khí, mà cả thế giới đang bước vòa một thời kỳ bất ổn.

"Đó là một khoảng thời gian bất ổn mà chúng ta đang bước vào. Làm cách nào cả thế giới đáp ứng với sự phát triển mới nhất này?", ông Richardson nói và nhấn mạnh thêm rằng, lực lượng Hải quân mạnh nhất thế giới đã sẵn sàng đáp trả "bất cứ diễn biến mới nào".

img

Mỹ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực.

"Hãy cảnh giác, thậm chí là cảnh giác thêm một chút đối với bất cứ sự đáp trả hay diễn biến mới nào", ông Richardson nhấn mạnh.

Căn cứ chính của Hải quân Mỹ nằm trên một hòn đảo nhỏ của Bahrain, đối diện Vịnh Ba Tư từ phía Iran. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bắt đầu kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực từ đó đến nay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem