Hải quan Mỹ phát hiện hành khách giấu đầu heo quay trong vali

Thứ tư, ngày 17/10/2018 10:58 AM (GMT+7)
Thịt lợn và các sản phẩm làm từ thịt lợn bị cấm tự do đưa vào Mỹ để phòng tránh dịch bệnh.
Bình luận 0

Một con chó thuộc đội cảnh khuyển “Beagle Brigade” của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đã phát hiện một chiếc đầu heo quay giấu trong vali của hành khách bay từ Ecuador. Người này tới sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Fox đưa tin ngày 16.10.

img

Lực lượng hải quan thu giữ và tiêu huỷ đầu heo nặng gần một kg. Ảnh: Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Carey Davis, sĩ quan CBP, phát biểu: “Chúng tôi ngăn chặn những nông sản bị cấm vào Mỹ, phòng chống thuốc trừ sâu và mầm bệnh từ động vật truyền nhiễm. Vụ bắt giữ này thể hiện kỹ năng chuyên môn của những đồng sự bốn chân thuộc đội K-9 trong quá trình bảo vệ Mỹ”.

Chú cảnh khuyển lập công trong vụ này là Hardy, gia nhập CBP sau khoá huấn luyện tại trung tâm đào tạo chó nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ ở Georgia.

Mỹ cấm nhập bất kỳ sản phẩm nào làm từ thịt heo từ các châu lục khác, để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm như lở mồm long móng hay cúm, theo Fox 5. Hành khách tới Mỹ được hỗ trợ khai hải quan và trình báo mọi loại trái cây, rau củ hay thức ăn với lực lượng CBP.

Phạm Huyền (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem