Hải quân Mỹ và dự án chế tạo đội quân Ma Ngư

Chủ nhật, ngày 14/12/2014 15:00 PM (GMT+7)
Những chú Ma Ngư của hải quân Mỹ có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám, trinh sát vốn rất nguy hiểm đối với con người.
Bình luận 0

Mới đây, Hải quân Mỹ đã cho chạy thử một “cá mập máy” không người lái mang tên Ma Ngư có hình dáng như một con cá mập lớn và có thể bơi lội thuần thục dưới mặt biển.

Nhưng không giống như những con cá bình thường, Ma Ngư có thể thực hiện những nhiệm vụ “thu thập thông tin tình báo, trinh sát và do thám” trong những môi trường có tầm nhìn hạn chế, chẳng hạn như các vị trí phòng thủ dọc bờ biển của đối phương.

img

Hình ảnh Ma Ngư trước khi được đưa xuống nước thử nghiệm

Ma Ngư được hải quân Mỹ chế tạo trong một dự án có tên gọi là “Silent NEMO”, và con cá gián điệp trông giống hệt cá mập này có trọng lượng khoảng 50 kg, với chiều dài khoảng 1,5 mét.

Ông Michael Rufo, giám đốc công ty Cơ khí Boston hợp tác với Hải quân Mỹ từ năm 2008 để chế tạo Ma Ngư cho biết: “Nó bơi giống hệt như cá mập bằng cách quẫy đuôi và vây”.

Lúc mới được chế tạo, con cá gián điệp này được gọi là RoboTuna, tuy nhiên sau đó nó được Hải quân Mỹ lựa chọn một cái tên ấn tượng hơn nhiều là Ma Ngư. Con cá máy này được chế tạo nhằm thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm thay cho người nhái và thợ lặn của Hải quân Mỹ.

img

Ma Ngư có thể bơi dưới nước giống hệt một con cá mập thực sự

Hiện Hải quân Mỹ đã cho thử nghiệm Ma Ngư ở nhiều môi trường, dòng chảy và điều kiện thời tiết khác nhau, và họ hy vọng có thể đưa thứ vũ khí gián điệp lợi hại này vào phục vụ trong năm sau.

Đại úy Jery Laderman, người phụ trách dự án Silent NEMO nói: “Đây là nỗ lực nhằm đưa thành quả của hàng ngàn năm tiến hóa tích hợp vào trong một cỗ máy để phục vụ các mục đích quân sự”.

Với hình dáng thuôn dài như một quả ngư lôi và chuyển động như một con cá thực thụ, Ma Ngư phát ra rất ít tiếng động trong quá trình hoạt động, khiến nó gần như không thể phát hiện được khi tiếp cận các mục tiêu đối phương.

img

Các nhân viên Hải quân Mỹ thử nghiệm Ma Ngư

Đại úy Laderman nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi cứ ngỡ đó là một con cá sống. Nó trông rất sống động và tuyệt vời”.

Hải quân Mỹ hy vọng một ngày nào đó họ có thể triển khai cả một hạm đội “cá máy” để tuần tra trong các cảng quân sự. Những con cá máy này cũng có thể được sử dụng để dò mìn dưới đáy biển hoặc tìm kiếm các dấu vết hư hỏng dưới thân tàu, những nhiệm vụ vốn rất nguy hiểm đối với con người.

Video Hải quân Mỹ thử nghiệm Ma Ngư:

Trí Dũng (Theo NBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem