Hải quân Nga sắp biên chế thêm 2 tàu khu trục tên lửa

Thứ ba, ngày 06/05/2014 16:16 PM (GMT+7)
Theo trang mạng công nghệ Hải quân Trung Quốc đưa tin, 2 tàu khu trục tên lửa Grad Sviyazhsk và Uglich thuộc dự án 21631 của Hải quân Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và sẽ đưa vào biên chế Hải quân nước này vào tháng 7 tới đây.
Bình luận 0
Bộ quốc phòng Nga đã đặt hàng tổng cộng 9 chiếc tàu khu trục tên lửa thuộc dự án 21631, trong đó 6 chiếc đã được đưa vào biên chế của Hạm đội Caspi để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân.

img

Các tàu khu trục tên lửa này sử dụng động cơ đẩy diesel CODAD, sử dụng 2 động cơ diesel xuyên tâm Red Star để đẩy 2 hệ thống bơm phun, trọng lượng khoảng 949 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý, được trang bị tên lửa chống hạm Kalir, pháo nòng 100 mm và 30 mm, và tên lửa phòng không Igla-1M.

Nhằm trong kế hoạch nâng cấp toàn diện khả năng chiến đấu của Hạm đội Caspi, Hải quân Nga còn có kế hoạch mua thêm tàu tuần dương lớp Grachonok và một số tàu đổ bộ lớp Serna, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nga, đồng thời chống lại các hoạt động của tàu chiến đối phương tại khu vực gần bờ.

Bên cạnh đó, theo người phụ trách công ty tàu thuyền quốc phòng Nga, ông Anatoly Shlemov tiết lộ, trong năm nay Hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 10 tàu chiến các loại.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem