Hai sàn tăng, khối ngoại tăng cường giải ngân

Thứ ba, ngày 28/09/2010 16:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thị trường chứng khoán trong nước đã tăng phiên thứ hai liên tiếp trong tuần, với biên độ tăng của VN-Index phiên này mở rộng đáng kể so với hôm qua.
Bình luận 0

Giao dịch khởi sắc khi hai sàn thành phố Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội đồng loạt đi lên ngay từ đầu phiên, sau khi thông tin chính thức về việc sửa đổi, bổ sung thông tư 13 được Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố chiều ngày 27-9.

img
Khối ngoại phiên này tăng cường giải ngân

Biên độ tăng trên sàn HOSE còn hạn chế do tâm lý nhà đầu tư còn chút thận trọng, sau khi một số công ty chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua vào cổ phiếu bằng mọi giá. Dù tốc độ tăng chậm, nhưng nhờ sức mua các blue-chip (BVH, STB, FPT, HAG…) tăng về cuối phiên, đã hỗ trợ VN-Index đóng cửa tăng 4,93 điểm lên 455,13 điểm.

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, dù nhiều cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn (ACB, BVS, PVX, VCG…) đều giữ được đà tăng nhẹ, nhưng do nguồn cung cổ phiếu tăng về cuối phiên, cộng với việc mã AAA phiên này bị bán mạnh, khiến thị trường giằng co, hạn chế xu hướng đi lên của HNX-Index. Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0,24 điểm lên 130,17 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên liền trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt trên 73 triệu đơn vị, tổng trị giá đạt trên 2 nghìn tỷ. Các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là STB, OGC, PTL (sàn HOSE) và AAA, KLS, PVX, VE9 (sàn HNX).

Khối ngoại tăng cường mua ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị chênh lệch mua bán lda95t 76,63 tỷ đồng. Các cổ phiếu được gom mua nhiều nhất là KDC, HPG, STB, BVH, OGC.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ phiên hôm qua mất điểm do nhà đầu tư lo ngại hoạt động sát nhập giữa các công ty lớn như M&T Bank Corp. và Banco Santander SA không thành, cũng như khả năng Ireland và Bồ Đào Nha sẽ bị hạ hạn mức tín nhiệm.

Các nhà đầu tư dự đoán tình hình tại chính của Ireland và Bồ Đào Nha đang yếu đi, khi lãi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm của hai quốc gia này so với lãi suất trái phiếu chính phủ Đức có sự chênh lệch khá lớn: 4,3 điểm % đối với Ireland và 4,15 điểm % đối với Bồ Đào Nha.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,6% còn 1.142,16 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% còn 10.812,04 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng mất điểm phiên thứ tư trong năm phiên, với chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu đóng cửa giảm 0,4% còn 262,92 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 15 trong số 18 thị trường khu vực tây Âu đều giảm, tiêu biểu như chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,4%, chỉ số DAX của Đức hạ 0,3%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á chốt phiên chiều 27-9 tăng điểm. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 1,2% lên 127,04 điểm – mức cao nhất từ 27-4 đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem