Hải tặc Somali giết bốn công dân Mỹ

Thứ tư, ngày 23/02/2011 12:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 22.2, bốn công dân Mỹ đã bị hải tặc Somalia sát hại, sau khi họ bị bắt cóc trên du thuyền ngoài khơi Oman hồi tuần trước.
Bình luận 0

Lực lượng đặc công Mỹ cho hay, tiếng súng phát ra từ du thuyền bị bắt cóc, giữa lúc họ đang tiến hành đàm phán với hải tặc. Ngay sau đó, quân đội Mỹ đã áp sát du thuyền, tiêu diệt 2 hải tặc và giành quyền kiểm soát con thuyền.

img
Phyllis Mackay và Bob Riggle – hai trong số bốn con tin bị hải tặc Somali sát hại. Ảnh: Telegraph

“Trong lúc lực lượng Mỹ đang đàm phán nhằm giải cứu an toàn bốn con tin, họ nghe thấy tiếng súng nổ trên du thuyền bị bắt cóc”, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo.

“Sau đó, họ đã tiếp cận, lên con thuyền Quest và phát hiện cả bốn con tin đều đã bị hải tặc bắn chết”.

Hải quân Mỹ cho biết, ngoài 2 tên bị tiêu diệt, họ đã bắt sống 13 tên cướp biển trong cuộc đụng độ.

Những tên hải tặc khẳng định, vụ việc diễn ra không giống như những gì quân đội Mỹ miêu tả, và rằng, lính Mỹ đã tấn công họ trước. Đó cũng là lý do khiến họ bắn con tin, như một hành động trả đũa.

Du thuyền S/V Quest bị cướp biển Somali tấn công vào hôm thứ Sáu tuần trước. Bốn nạn nhân thiệt mạng gồm cặp vợ chồng Scott và Jean Adam – chủ sở hữu đồng thời là người điều khiển du thuyền, cùng 2 hành khách Phyllis Mackay và Bob Riggle.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem