Hai Ủy viên Trung ương vi phạm, quy trình xử lý thế nào?

PVCT Thứ sáu, ngày 18/08/2023 09:36 AM (GMT+7)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định đối với vi phạm của 2 Ủy viên Trung ương Đảng là ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và ông Điểu K'ré – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận kỳ họp thứ 31 (ngày 16 và 17/8), trong đó có 2 trường hợp là Ủy viên Trung ương Đảng có vi phạm.

Hai Ủy viên Trung ương vi phạm, quy trình xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét đối với vi phạm của 2 Ủy viên Trung ương Đảng. Ảnh ubkttw.vn

Cụ thể, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Đức Thọ -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Vi phạm của ông đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân ông, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Còn ông Điểu K'ré – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Cả 2 trường hợp này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, xem xét, quyết định.

Hai Ủy viên Trung ương vi phạm, quy trình xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Thọ và ông Điểu K' ré. Ảnh Đ.X

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Đối với đảng viên là Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có vi phạm, khuyết điểm, cơ quan này sẽ trình Bộ Chính trị xem xét. Nếu vi phạm, khuyết điểm ở mức phê bình hoặc tới mức phải kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở xuống (kỷ luật đảng viên có 4 mức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức: Khai trừ) thì Bộ Chính trị sẽ quyết định; trường hợp vi phạm phải xử lý ở mức cao hơn Cảnh cáo thì Bộ Chính trị sẽ trình ra Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (họp ngày 16/8), tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 17 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị đã kỷ luật các Ủy viên Trung ương khóa XIII như: Ông Nguyễn Thành Phong, ông Huỳnh Tấn Việt, ông Bùi Nhật Quang.

Trường hợp ông Lê Đức Thọ, ông sinh năm 1970, quê Phú Thọ. Ông đã có 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ 2021) ông là Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Còn ông Điểu K'ré sinh năm 1968, quê Đắk Nông. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII. Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông ông là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem