Hai vũ khí “độc” và “lạ” của Triều Tiên

Thứ ba, ngày 26/03/2013 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dù trong điều kiện bị cấm vận, Triều Tiên vẫn phát triển nền tảng công nghệ quốc phòng khá vững chắc. Không kể tới vũ khí hạt nhân, ngay cả những vũ khí cấp chiến thuật của họ cũng rất đáng chú ý.
Bình luận 0

Triều Tiên là một quốc gia chịu lệnh cấm vận nặng nề của Mỹ tới mức sau hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới đây, Liên Hợp Quốc đang loay hoay không biết tìm biện pháp trừng phạt nào hơn để răn đe Bình Nhưỡng. Dù trong điều kiện như vậy, Triều Tiên vẫn phát triển và duy trì nền tảng công nghệ quốc phòng khá vững chắc. Không kể tới tên lửa tầm xa hay vũ khí hạt nhân, ngay cả những vũ khí cấp chiến thuật cũng rất đáng chú ý. Dưới đây là một số vũ khí như vậy:

Tàu bán ngầm

img
Mô hình tàu bán ngầm của Triều Tiên.

Một trong những chiến thuật mới mà Triều Tiên xây dựng cho lực lượng vũ trang của mình là nâng cao khả năng đột kích trên biển. Từ lâu, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên đã được huấn luyện kỹ năng đột nhập đổ bộ từ biển bằng các loại tàu ngầm.

Tuy nhiên, lực lượng tàu ngầm của Triều Tiên tuy đông nhưng thường lạc hậu, có độ ồn khi hoạt động rất lớn. Do đó, để tránh sự phát hiện của đối phương, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự Triều Tiên phát triển một phương tiện đặc chủng. Đó là các tàu bán ngầm.

Do di chuyển “lửng lơ” trên và dưới mặt nước nên các radar lẫn các sonar dưới nước rất khó phát hiện loại tàu này. Ngoài chức năng chở lính đổ bộ, tàu ngầm loại này được cho là có khả năng rải mìn cho nhiệm vụ phong tỏa đường biển, thậm chí, phóng ngư lôi.

Một trong những loại tàu bán ngầm của Triều Tiên bị rò rỉ thông tin là Harmony-B (tên do phía Hàn Quốc đặt). Các hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Nampho cho phép xác định, trong trang bị của Hải quân Triều Tiên có các tàu kiểu này. Loại tàu này có chiếu dài 17 m, chiều rộng 4 m, mạn phải lắp “các vật thể hình trụ” dài 4 m có thể xem là các ống phóng lôi cỡ nhỏ.

Hàn Quốc là đất nước có 86% biên giới là bờ biển, các bãi đá nhỏ do đó rất khó để ngăn chặn các loại tàu của Triều Tiên. Một chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho biết, các cuộc tập trận hải quân “cường độ cao” Mỹ - Hàn Quốc mới đây cũng có một mục đích là nghiên cứu các biện pháp phát hiện và ngăn chặn những cuộc tấn công của tàu ngầm kiểu này.

Súng AK kỳ quái

img
Hình ảnh đồ họa bố trí đạn trong băng đạn kiểu mới của súng AK.

AK là súng trường tiến công tiêu chuẩn của Quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên, điều đáng nói là Triều Tiên đã “độ” súng AK trở nên kỳ quái. Hình ảnh của mẫu súng mới được rò rỉ vào giữa tháng 3.2012, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một số đơn vị quân đội ở các vị trí tiền tiêu.

Theo đó, những người lính cận vệ của ông Kim Jong Un đeo súng AK báng cụt, có lắp một ống hình trụ tròn dài thay cho băng đạn truyền thống của AK. Sự xuất hiện của khẩu súng mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự. Một số ý kiến cho rằng, đây thực chất là loại băng đạn mới, có sức chứa đạn lớn hơn 2 lần so với băng đạn AK thường thấy.

img
Hai lính cảnh vệ của ông Kim Jong Un đeo súng AK kiểu mới

Điều này dẫn tới suy đoán, tuy cơ số đạn lớn hơn nhưng đổi lại người lính sẽ nhanh mất sức chiến đấu hơn bởi phải bỏ nhiều năng lượng cho quá trình mang vác. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên được đào tạo rất bài bản và có sức chịu đựng rất dẻo dai. Việc sử dụng một loại súng nặng hơn bình thường chưa chắc đã là vấn đề đối với họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem