Hai xe container nhập lậu 7 tấn đồ đông lạnh không rõ nguồn gốc dịp cận Tết

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 30/12/2019 15:32 PM (GMT+7)
Sáng nay (30/12), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với đội Quản lý thị trường số 11 bắt giữ 2 xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại sân của siêu thị MM Mega Market không rõ nguồn gốc và xuất xứ.
Bình luận 0

img

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp với đội Quản lý thị trường số 11 vừa bắt giữ 2 xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại khu vực sân của siêu thị MM Mega Market (Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

img

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt thùng hàng chứa nhiều tấn lưỡi vịt, trứng non, lườn ngỗng và nầm lợn đông lạnh không có xuất xứ, nguồn gốc, niên hạn sử dụng.

img

Hàng trăm thùng hàng chứa thực phẩm động lạnh được đóng gói cẩn thận, tinh vi để qua mắt các cơ quan chức năng.

img

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của các mặt hàng. Lái xe cho biết, số hàng này chuẩn bị được vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và TP.HCM để tiêu thụ.

img

Hiện tại 2 lái xe đang được tạm giữ để viết bản tường trình chi tiết sự việc.

img

Theo quan sát của Phóng viên Dân Việt, nhiều kiện hàng chứa thực phẩm đông lạnh bên trong bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín.

img

Những thực phẩm này đều chung một đặc điểm là không rõ nguồn gốc, nơi xuất xứ và các hoá đơn kiểm định chất lượng hàng hoá.

img

Số lượng hàng mà đội Quản lý thị trường số 11 và đội Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) bắt giữ ước tính khoảng 7 tấn hàng thực phẩm.

img

Toàn bộ hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

img

Sau khi được kiểm đếm và thống kê được giá trị của lô hàng, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản và tiêu huỷ.

img

Hiện nay theo giá thị trường, 1 kg lưỡi vịt có giá 450.000 đồng, 1 kg trứng gà non có giá 300.000 đồng. Đây được coi là các loại đặc sản và có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp cuối năm. 

img

Các mặt hàng thực phẩm đông lạnh đã xuất hiện nhiều vết nấm mốc, hư hỏng nhưng vẫn được lái xe vận chuyển đi đến tiêu thụ.

img

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem