Hạn mặn
-
Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa phối hợp UBND huyện Chợ Lách tổ chức phát động phòng chống hạn mặn trong mùa khô 2023 – 2024. Đến dự có đại diện Hội Nông dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và hơn 300 hội viên nông dân.
-
Nhiều năm nay, người dân đồng bằng sông Cửu Long luôn chực chờ nỗi lo thiếu nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô đến. Thấu hiểu và sẻ chia với người dân nhiều chương trình thiết thực đã được triển khai nhằm giúp người dân sớm vượt qua sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, ổn định cuộc sống.
-
Theo dự báo, từ nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 3, khả năng xâm nhập mặn tại vùng giữa ĐBSCL là khá cao. Ngay từ lúc này, người nông dân các huyện của tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng có các giải pháp ứng phó với tình trạng hạn, xâm nhập mặn sớm.
-
Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và vụ Mùa 2022 trên cả nước cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khu vực miền Trung vẫn có khả năng xảy ra thiếu nước phải triển khai các giải pháp ứng phó với hạn.
-
Tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên - là chọn lựa sáng suốt nhất để phát triển vùng đất này. Không phải ngẫu nhiên, nhiều chuyên gia lâu nay đã đưa ra chủ trương "thuận thiên" để biến "nguy" thành "cơ" - như một giải pháp thông minh cho việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
-
Ngày 22/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang diễn ra gay gắt, do đó đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm làm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Trước thực trạng nêu trên, hiện các nhà vườn trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng đã tích trữ nước ngọt để ứng phó với hạn, mặn...
-
Chuẩn bị phòng chống đợt hạn mặn năm nay, tỉnh Long An đã lên các kịch bản ứng phó với xâm nhập mặn cực đoan như các năm 2015-2016, 2019-2020 nhằm bảo vệ “thủ phủ thanh long”.
-
Sau đợt hạn mặn năm 2019-2020 bị thiệt hại nặng nề, năm nay, ông Trần Văn Sang (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) quyết định bỏ “đất vàng” đào ao trữ nước chống hạn mặn cho cây sầu riêng.
-
Trước việc thuỷ điện Trung Quốc xả nước hạn chế trong thời gian gần đây, Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam khuyến cáo phải chủ động ứng phó hạn mặn ngay từ đầu mùa khô.