Hạn mặn
-
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Bàn Long, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), toàn xã có hơn 817 ha cây ăn trái với 2 loại cây chủ lực là sầu riêng và sa pô; trong đó cây sầu riêng chiếm hơn 400ha. Tình hình nước tưới tiêu của người dân những ngày gần đây ổn định...
-
Ông Nguyễn Văn Minh hay còn được biết đến với cái tên “Minh cô đơn” đã chạy xe ba gác chở theo bồn chứa 1.000 lít từ TP.HCM xuống huyện Gò Công Đông, Tiền Giang hỗ trợ chuyển nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn. Những ngày này, người dân khắp nơi đã chung tay tiếp sức giúp người dân Tiền Giang đối phó với hạn.
-
Tình hình hạn mặn khốc liệt đang diễn ra ở Tiền Giang khiến huyện Gò Công Đông rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân ở đây phải trưng dụng cả xe rùa, ba gác để đi lấy nước từ các xe bồn chở nước từ thiện.
-
Ngày 9/4, tại huyện U Minh (Cà Mau), Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam đã đến thăm và cấp phát tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Theo đó, mỗi nhân khẩu sẽ nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng.
-
Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi diễn biến mức độ xâm nhập mặn cho thấy, năm nay cao hơn trung bình nhiều năm, có nơi vào sâu hơn, đơn cử như tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xâm nhập mặn vào sâu 70-76 km.
-
Ngày 8/4, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình sạt lở do hạn hán gây ra, đặc biệt sụt lún, sạt lở do hạn mặn xảy ra nghiêm trọng tại huyện U Minh Thượng.
-
Tình hình hạn mặn năm 2024 ngày càng khốc liệt. Tỉnh Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn. Tuy nhiên, tỉnh này cũng đã triển khai lấy nước mặn vào nội đồng để chống…hạn mặn.
-
Để phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1/4/2024 yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
-
Tuy được nhận định mức độ hạn mặn ít gay gắt hơn mùa khô 2015-2016 (hạn mặn lịch sử 100 năm); nhưng tình trạng thiếu nước ngọt ở một số địa phương ở ĐBSCL ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Lần thứ hai trong tháng 3 cống Cái Lớn-Cái Bé ở Kiên Giang-cống ngăn mặn lớn nhất miền Tây phải vận hành đóng 9 hoặc tối đa 11/11 cửa.