Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên hoãn đoàn tụ gia đình ly tán

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 07:39 AM (GMT+7)
Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc CHDCND Triều Tiên đơn phương hoãn cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Bình luận 0
Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eyi Do bày tỏ "hết sức lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương hoãn cuộc đoàn tụ đã được chuẩn bị trên tinh thần một sự kiện hoàn toàn mang tính nhân đạo."
Hai anh em một gia đình Triều Tiên bị ly tán hạnh phúc gặp lại nhau trong cuộc đoàn tụ tại Khu nghỉ mát Núi Kumgang tháng 10.2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hai anh em một gia đình Triều Tiên bị ly tán hạnh phúc gặp lại nhau trong cuộc đoàn tụ tại Khu nghỉ mát Núi Kumgang tháng 10.2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc đoàn tụ ban đầu dự kiến được tổ chức trong 6 ngày, từ 25.9, tại khu du lịch Núi Kumgang. Tuy nhiên, trong một thông báo ngày 21.9, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, nêu rõ Bình Nhưỡng tạm hoãn sự kiện nói trên "cho đến khi tạo được một bầu không khí bình thường" để hai miền Triều Tiên có thể tiến hành đối thoại và thương lượng.

Ủy ban trên cũng cho biết Triều Tiên sẽ rút khỏi cuộc đối thoại cấp chuyên viên với Hàn Quốc - được lên kế hoạch vào ngày 2.10 tới - về việc nối lại tour du lịch Núi Kumgang.

Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu tiên tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào năm 2000 và từ đó đã tổ chức 18 cuộc đoàn tụ cho 20.000 người. Tuy nhiên, do quan hệ căng thẳng giữa hai miền, từ năm 2010 đến nay chưa có cuộc đoàn tụ nào được tổ chức.

Các chuyên gia ở Seoul cho rằng có thể Triều Tiên tìm cách gắn việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán với cuộc đối thoại về nối lại tua du lịch núi Kumgang.
TTXVN (Theo TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem