Hàn Quốc: Dân thành thị đổ xô về nông thôn

Thứ hai, ngày 02/07/2012 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người dân ở các thành thị của Hàn Quốc đang có xu hướng đổ về nông thôn sống và làm việc sau khi nghỉ hưu, khiến đời sống xã hội ở các vùng quê này trở nên đa dạng và khởi sắc.
Bình luận 0

Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc cho biết, tổng cộng đã có 10.503 hộ gia đình chuyển về nông thôn trong năm 2011, tăng 58% so với năm 2010 (4.067 hộ).

Trong năm 2001, chỉ có 880 hộ gia đình rời khỏi thành phố và về các vùng quê định cư, nhưng năm 2010 - khi những người sinh năm 1955-1963 bắt đầu nghỉ hưu, thì con số này gia tăng đáng kể. Phần lớn trong số những người rời đô thị về nông thôn ở độ tuổi từ 40 đến 70.

img
Du lịch nông nghiệp ở Hàn Quốc giúp kéo thành thị gần với nông thôn.

Riêng năm 2011, hơn 52% trong những người về nông thôn bắt đầu trồng lúa và các loại cây nông nghiệp khác mà không cần tới các thiết bị đặc biệt. Số còn lại mua con giống để bắt đầu chăn nuôi phục vụ kinh doanh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tham gia sản xuất nông nghiệp để có nguồn thu nhập sau khi nghỉ hưu. 37,7% trong số những người về nông thôn định cư lại thích tận hưởng cuộc sống bình yên bằng số tiền lương hưu của mình, bởi chi phí sinh hoạt ở nông thôn Hàn Quốc rất rẻ. Chỉ cần khoảng 3.000 - 5.000 won, họ đã mua được một suất ăn ngon ở nhà hàng. Tính ra, một tháng, một người sống độc thân cần chi khoảng 400.000 - 600.000 won cho những nhu cầu sinh hoạt ở mức khá cao đối với nông thôn.

Nắm bắt được tâm lý thích trải nghiệm đời sống nông thôn của rất nhiều người dân thành phố, nhiều ngôi làng ở nông thôn Hàn Quốc đã mạnh dạn phát triển mô hình làng du lịch để hút khách. Không chỉ phục vụ nhu cầu của những người đã về nông thôn định cư, các làng du lịch này còn quảng bá đến những người đang có ý định chuyển về nông thôn và cả những khách du lịch đến từ mọi miền trên đất nước Hàn Quốc. Khách du lịch cùng ăn, cùng ở với nông dân, cùng tay cày tay cuốc ra đồng, cùng trồng cây, ươm giống...

Đến các làng nghề, họ cùng tay kim tay chỉ may quần áo truyền thống, cùng nhào đất nặn bình nặn tượng với nghệ nhân làng nghề... Những dịch vụ này đã mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân nông thôn Hàn Quốc. Như ngôi làng Buraemi ở tỉnh Incheon, mỗi năm đã hút được một lượng khách du lịch khoảng 35.000 - 50.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem