Hàn Quốc đánh giá UAV mới rơi chỉ là... “đồ cổ”

Thứ năm, ngày 03/04/2014 07:38 AM (GMT+7)
Tờ Itar-tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên mới rơi gần biên giới 2 nước không thể cung cấp dữ liệu chính xác và không đủ thông minh để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
Bình luận 0
Theo đó, loại UAV này thuộc một trong những thế hệ UAV đầu tiên, nó không thể thích ứng với sự thay đổi chiều cao và địa hình trong lộ trình bay.

Theo tờ Lenta, các thành phần chủ yếu của máy bay này làm từ Trung Quốc. Chỉ riêng máy ảnh của UAV được xác định sử dụng một loại máy ảnh giống máy ảnh dân dụng bình thường ở Nhật Bản.

Máy bay không người lái rơi gần biên giới Hàn Quốc ngày 31.3. Ảnh: AP
Máy bay không người lái rơi gần biên giới Hàn Quốc ngày 31.3. Ảnh: AP

Loại máy ảnh như thế không thể thực hiện chuyển tiếp các hình ảnh chụp được trong thời gian thực. Hơn nữa, nó cũng không thể chụp được bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách xa tới 1 km. Vì thế, theo các chuyên gia quân sự Hàn Quốc, chiếc UAV này khó có thể sử dụng cho hoạt động khủng bố hay một nhiệm vụ đặc biệt nào đó.

Phía Hàn Quốc cũng tiết lộ, loại UAV mới bị rơi nặng 20-25 kg, dài 3,2 m, có thể bay cao 3 km, dài 4 km và có tốc độ tối đa 162 km/h. Ngoài ra chiếc UAV này còn được trang bị một chiếc dù để hạ cánh.

Tuy khẳng định, chiếc UAV trên hầu như không có khả năng gì nhưng phía Hàn Quốc cũng tuyên bố để an toàn thì quân lực nước này sẵn sàng bắn hạ mục tiêu nào có tiềm năng nguy hiểm.

Được biết, chiếc UAV này rơi vào khoảng chiều ngày 31.3 (giờ địa phương) ở đảo Baengnyeong, gần giới tuyến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đúng chiều hôm đó, cũng diễn ra cuộc đấu pháo đạn thật giữa hai nước.

Vân Long (Theo Itar-tass/Lenta) (Vân Long (Theo Itar-tass/Lenta))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem