Hàn Quốc lùng giết binh sĩ ném lựu đạn, xả súng vào đồng đội

Thứ hai, ngày 23/06/2014 08:23 AM (GMT+7)
Hàn Quốc ngày 22.6 mở chiến dịch truy bắt một binh sĩ bắn chết 5 đồng đội, dẫn đến đấu súng ác liệt tại khu vực biên giới liên Triều. Quân đội nước này cho phép tiêu diệt quân nhân này nếu kháng cự.
Bình luận 0

 img

Binh sĩ Hàn Quốc canh giữ một điểm kiểm soát gần nơi Lim đang lẩn trốn ngày 22.6. Ảnh: Reuters.

 

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 ngày 21.6 (giờ địa phương) tại doanh trại quân đội Hàn Quốc gần biên giới với CHDCND Triều Tiên, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tờ The Korea Herald dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay thủ phạm họ Lim, 23 tuổi, thuộc Sư đoàn bộ binh 22 đóng ở tỉnh Gangwon. Lim kích nổ một quả lựu đạn rồi bắn tán loạn sau khi vừa hết ca trực kéo dài gần 6 giờ đồng hồ.

“Sau khi kích nổ lựu đạn, hắn bắn về phía doanh trại, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng rồi vào bên trong bắn chết thêm 2 người khác”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói rõ.

Ông Kim cũng lên tiếng xin lỗi quốc dân, đồng thời kêu gọi mọi người trong khu vực không nên ra ngoài và báo ngay cho nhà chức trách nếu phát hiện tay súng.

Sau khi ra tay, Lim mang theo một khẩu súng trường K-2 và nhiều đạn dược bỏ trốn.

Sư đoàn 22 lập tức nâng tình trạng cảnh giác lên mức cao nhất để ngăn chặn người này đào tẩu sang Triều Tiên và triển khai nhiều trực thăng phối hợp với lực lượng đặc nhiệm để truy lùng.

Đến trưa 22.6, Lim bị dồn đến một khu vực chỉ cách biên giới liên Triều 10 km nhưng vẫn bắn trả dữ dội, dẫn đến một cuộc đấu súng quyết liệt, khiến một sĩ quan Hàn Quốc bị thương.

AFP dẫn lời các nhân chứng cho hay họ đã nghe thấy ít nhất 3 đợt nổ súng trong khi trực thăng liên tục quần đảo trên không. Theo một số nguồn tin, binh sĩ Hàn Quốc đã nhận lệnh bắn chết Lim nếu người này không đầu hàng.

Cha mẹ của Lim cũng đã đến hiện trường kêu gọi con buông súng nhưng không có kết quả. Đến 23 giờ hôm qua, quân đội Hàn Quốc vẫn chưa bắt hay bắn hạ được hung thủ.

Cũng trong ngày 22.6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập đội điều tra về động cơ xả súng của Lim.

Người này thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 12.2012 và sẽ xuất ngũ vào tháng 9 năm nay. Một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với AFP rằng Lim gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường quân đội và các kết quả kiểm tra tâm lý từng đề nghị cần chú ý đặc biệt đến binh sĩ này.

Có giả thuyết cho rằng hành động trên xuất phát từ việc Lim bị đồng đội bắt nạt. Một số ý kiến khác nghi ngờ Lim là gián điệp của miền Bắc hoặc muốn đào tẩu sang Bình Nhưỡng.

Hồi năm 1984, từng xảy ra vụ binh sĩ Cho Jun-hee, cũng thuộc Sư đoàn 22, hạ sát 15 đồng đội rồi trốn sang Triều Tiên và miền Bắc đã xác nhận điều này, theo AFP.

Văn Khoa (Nguồn: Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem