Hàn Quốc ngược dòng trước Australia, HLV Klinsmann thừa nhận ăn may

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 03/02/2024 06:10 AM (GMT+7)
HLV Jurgen Klinsmann của Hàn Quốc đã đánh giá rất cao sức mạnh tập thể và cho biết đội bóng của ông đã có một chút may mắn để vượt qua Australia tại tứ kết Asian Cup 2024.
Bình luận 0

Son Heung-min giúp Hàn Quốc chuyển bại thành thắng

Tại Asian Cup 2024, trong những trận đấu đã qua tính đến trước màn đọ sức với Australia, phong độ của Hàn Quốc không thực sự ấn tượng. Ở vòng bảng, Hàn Quốc chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận, để thủng lưới tổng cộng 6 bàn và bị truyền thông coi là chơi không hết mình khi gặp Malaysia (hòa 3-3) để tránh gặp Nhật Bản từ quá sớm.

Đến vòng 1/8, Hàn Quốc đã bị Ả Rập Saudi dẫn trước 1-0 đến những giây cuối cùng. Rất may cho Hàn Quốc là họ kịp thời tìm được bàn gỡ vào phút 90+9 và sau đó vượt qua đối thủ này trong loạt sút luân lưu.

Hàn Quốc ngược dòng trước Australia, HLV Klinsmann thừa nhận ăn may- Ảnh 1.

Son Heung-min tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng thành công. Ảnh: AFP

Tối qua (2/2), Hàn Quốc chạm trán Australia trong trận tứ kết được đánh giá cân sức, cân tài. Hàn Quốc một lần nữa gặp khó khăn khi để Australia mở tỷ số vào cuối hiệp một do công của Woodwin.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi và một chút may mắn đã giúp Hàn Quốc có được bàn gỡ hòa vào phút 90+5. Pha đi bóng của Son Heung-min khiến đối thủ phạm lỗi và Hwang Hee-chan sút phạt đền thành công để giúp Hàn Quốc cân bằng tỷ số 1-1.

Trong hiệp phụ, Son Heung-min một lần nữa vào vai người hùng. Lần này, thủ quân của Hàn Quốc có cú sút phạt trực tiếp thành bàn ở phút 104, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc ngược dòng nghẹt thở và HLV Klinsmann cũng không giấu được sự phấn khích. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc đã vào bán kết một cách tương đối may mắn. Đây là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi cũng tính trước điều này.

Chúng tôi đã thể hiện được tinh thần thi đấu và sự quyết tâm rất tuyệt vời. Tôi tự hào về từng cầu thủ. Sức mạnh tập thể là điều quan trọng nhất của Hàn Quốc. Chúng tôi có thể giành chiến thắng không chỉ nhờ vào màn trình diễn của một cá nhân mà còn thành công với công sức của cả đội".

Hàn Quốc ngược dòng trước Australia, HLV Klinsmann thừa nhận ăn may- Ảnh 2.

HLV Klinsmann ăn mừng chiến thắng cùng các học trò. Ảnh: Reuters

Đánh giá về vai trò của Son Heung-min, HLV Klinsmann khẳng định: "Sau quả đá phạt trực tiếp của Son Heung-min, tôi đã tin chắc Hàn Quốc sẽ thắng trận đấu này. Cậu ấy là một ngôi sao lớn, luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc ở những thời điểm quan trọng.

Thực tế, kể cả khi không ghi bàn, Son Heung-min vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và làm rất nhiều điều tốt đẹp cho đội bóng. Tôi tự hào khi có một cầu thủ như thế trong đội hình".

Ở vòng bán kết, Hàn Quốc sẽ gặp Jordan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h ngày 6/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem