Hàn Quốc tính triển khai 5 vệ tinh để giám sát Triều Tiên

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 13/06/2014 19:05 PM (GMT+7)
Theo tờ báo Trung ương của Hàn Quốc ngày 12.6 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã phát biểu tại Hội nghị Ủy ban thúc đẩy sự nghiệp quốc phòng lần thứ 80 cho biết, họ có kế hoạch triển khai 5 vệ tinh quân sự vào đầu năm 2020.
Bình luận 0

Kế hoạch triển khai 5 vệ tinh quân sự này thuộc Dự án 425, nhằm đảm bảo các vệ tinh có thể thu thập các video liên quan tới tình hình khu vực biên giới giáp bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. Kế hoạch phát triển các vệ tinh quân sự sẽ được khởi động vào năm 2015, do Viện Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) phụ trách. Được biết, ngân sách dự án sẽ khoảng 1.000 tỷ won.

Theo quan chức thuộc Văn phòng quốc phòng Hàn Quốc DAPA cho biết, sau khi phát triển thành công hệ thống vệ tinh quân sự thì sẽ có lợi cho việc thu thập thông tin tình báo, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống và ứng phó với thiên tai thiên tai.

Ngoài ra, DAPA cũng quyết định sẽ phát triển một loại tên lửa đất đối không điều khiển từ xa (L-SAM) vào năm 2015. Tên lửa L-SAM là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối giống như hệ thống THAAD của Mỹ. Nếu nghiên cứu phát triển thành công tên lửa L-SAM, cùng với việc nhập khẩu hệ thống tên lửa Patriot -3 (PAC-3) của Mỹ, quân đội Hàn Quốc sẽ sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn diện.

Việc phát triển hệ thống tên lửa L-SAM đòi hỏi thời gian ít nhất là 7 năm. Hệ thống này có khả năng đánh chặn ở độ cao trên 40 km. Nguồn tin cũng cho biết, việc quân đội Hàn Quốc quyết định phát triển độc lập tên lửa L-SAM đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian tới Hàn Quốc sẽ không nhập khẩu thêm hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem