Hàn Quốc tung 193 triệu đô tham vọng khủng với mạng 6G

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 30/06/2021 06:55 AM (GMT+7)
Hàn Quốc vừa công bố dự án 5 năm phát triển mạng 6G thế hệ tiếp theo. Kèm theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 193 triệu đô la Mỹ vào việc xây dựng mạng 6G.
Bình luận 0

Hàn Quốc đi tiên phong mạng 6G

Mặc dù 5G vẫn đang được triển khai ở một số nơi trên thế giới, nhưng các nhà công nghệ đang dần để mắt đến công nghệ 6G. Trong quá trình phát triển gần nhất, Hàn Quốc đang có kế hoạch triển khai mạng 6G đầu tiên trên thế giới vào cuối năm 2028. Không chỉ vậy, quốc gia này cũng sẽ cấu trúc một chương trình để quản lý các tiêu chuẩn và công nghệ cốt lõi trong giai đoạn 5 năm. 

Để làm sáng tỏ các kế hoạch ngân sách, chính phủ Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch 5 năm chi gần 193 triệu USD cho việc phát triển các công nghệ cốt lõi 6G.

Ảnh: @Pixabay.

Hàn Quốc vừa công bố dự án 5 năm phát triển mạng 6G thế hệ tiếp theo. Ảnh: @Pixabay.

Theo nguồn tin địa phương, Hàn Quốc đặt mục tiêu hợp tác tích cực trong ngành viễn thông này với Hoa Kỳ. Đồng thời, quốc gia này đang hướng tới mục tiêu thương mại hóa mạng truyền thông di động 6G đầu tiên trên thế giới vào năm 2028. Thông báo này được đưa ra tại một cuộc họp đặc biệt về phát triển 6G với sự tham dự của các chuyên gia, quan chức công ty và quan chức chính phủ Hàn Quốc, cùng các đối tác nước ngoài liên quan.

Bộ trưởng Khoa học và CNTT Lim Hye Suk cho biết: "Vì mạng di động thế hệ tiếp theo là trọng tâm của đổi mới kỹ thuật số, chúng ta phải cùng nhau đóng một vai trò chủ chốt và đầy thách thức để dẫn đầu thị trường quốc tế trong thế hệ mạng thứ 6, dựa trên kiến thức và chuyên môn về mạng mà chúng ta đã có từ lâu".

Báo cáo cũng nói thêm rằng, mạng 6G chỉ có thể được thương mại hóa bằng cách kết hợp mạng mặt đất hiệu suất cao và thông tin liên lạc qua vệ tinh.

Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI) Hàn Quốc đã thông báo rằng, họ đang nghiên cứu băng thông terahertz có khả năng đáp ứng các yêu cầu về tốc độ dữ liệu terabits / giây của mạng 6G.

Theo báo cáo của RCR wireless, Viện Quy hoạch và Đánh giá Công nghệ Truyền thông Thông tin (IITP)- cơ quan nhà nước của Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận với cơ quan có trụ sở tại Hoa Kỳ là Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) để thực hiện các nghiên cứu chung về công nghệ 6G. Ngoài ra, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc LG đã ký hai thỏa thuận với công ty Keysight Technologies có trụ sở tại Hoa Kỳ và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) để thực hiện nghiên cứu về các công nghệ 6G trong tương lai.

Trước đó, 6G được mệnh danh là giấc mơ từ lâu của nhiều quốc gia. Điển hình là các quốc gia trên toàn cầu đang đầu tư rất nhiều vào sự phát triển của mạng 6G. Các quốc gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã khởi động các chương trình và quan hệ đối tác khác nhau để hình thành khuôn khổ mạng 6G thế hệ tiếp theo.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Nói về mạng 6G, báo cáo 6G Standards and Market Development (Phát triển Thị trường và Bộ Tiêu chuẩn 6G) của công ty tư vấn thị trường công nghệ ABI Research nhận định, tính bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư của người dùng và sự bền vững khi sử dụng năng lượng sẽ là các tính năng chủ chốt, khiến mạng di động thế hệ thứ 6 (6G) trở thành một "hệ thống truyền thông hoàn toàn mới", chứ không đơn thuần là phiên bản nâng cấp của 5G.

Và cuộc chạy đua ráo riết cho mạng 6G giữa các nước đứng đầu về công nghệ đã nhen nhóm trong nhiều năm qua, khi mạng 5G ngày càng trở nên phổ biến. Có thể kể đến một số quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham gia cuộc đua nghiên cứu triển khai công nghệ mạng 6G như Mỹ, Phần Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu…

Các quốc gia, doanh nghiệp tham gia cuộc đua 6G từ sớm sẽ có lợi thế rất lớn khi sở hữu các bằng sáng chế liên quan đến các tiêu chuẩn truyền thông, nhờ đó có cơ hội thu về lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán thiết bị cùng phần mềm tương thích. Dự báo, giá trị thị trường 6G trên toàn thế giới có thể đạt 1.773,09 tỷ USD vào năm 2035, với những cái tên nổi bật như Apple, Nokia, AT&T, T-Mobile US, Verizon Communications, Intel, Huawei Technologies, LG Corporation, Cisco Systems và Sony.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem