Hàng chục đầu người trong kho hàng máy bay

Thứ sáu, ngày 18/06/2010 18:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhà chức trách Mỹ sẽ mở rộng điều tra về vụ phát hiện 60 chiếc đầu người hồi đầu tuần trước tại một nhà kho chứa hàng hóa vận chuyển bằng máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines.
Bình luận 0

Ngày 9-6, một số công nhân của hãng hàng không Southwest Airlines đã kiểm tra lô hàng chứa trong 3 công-ten-nơ tại một nhà kho ở Little Rock và phát hiện thấy số hàng này không được dán nhãn rõ ràng.

img
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest Airline

Khi mở thử các lô hàng để kiểm tra, các công nhân hoảng sợ khi nhìn thấy từ 40-60 đầu người bên trong. Họ lập tức gọi cảnh sát thông báo vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lô hàng đầu người này đang được chuyển tới phòng thí nghiệm y học Medtronic Inc ở Fort Worth, bang Texas, nơi các nhà giải phẫu thần kinh sẽ sử dụng chúng để nghiên cứu các bộ phận tai, mũi, họng.

Tuy nhiên nhà điều tra Garland Camper cho biết, ông đang đợi biên bản chính thức kết luận rằng những chiếc đầu người được sử dụng và vận chuyển một cách hợp pháp, hay là được mang ra bán tại chợ đen.

Phát ngôn viên của phòng thí nghiệm Medtronic nói rằng, đầu người phục vụ cho mục đích giảng dạy y học là chuyện không phải hiếm. Tuy nhiên cảnh sát khẳng định, việc vận chuyển như các hàng hóa bình thường là điều bất thường

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem