Hàng chục tên lửa lao xẹt qua bầu trời oanh tạc Ukraine; 4 vận tải cơ Il-76 Nga bị UAV đâm nổ tung

Phương Đăng (theo Interfax) Thứ tư, ngày 30/08/2023 16:45 PM (GMT+7)
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny cho biết, quân phòng thủ Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 28 tên lửa hành trình, 15 máy bay không người lái lao tới tấn công Ukraine.
Bình luận 0

Ukraine bị tấn công dữ dội

Hàng chục tên lửa lao xẹt qua bầu trời oanh tạc Ukraine; 4 vận tải cơ Il-76 Nga bị UAV đâm nổ tung - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny. Ảnh IT

Theo ông Zaluzhny, Nga đã phóng 44 tên lửa và UAV tấn công Ukraine đêm 29/8-rạng sáng 30/8. 28 tên lửa phóng từ trên không X-101/X-555/X-55 được bắn từ 11 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-95ms từ khu vực Biển Caspian và Engels vào Ukraine. 16 máy bay không người lái tự sát Shahed-136/131 được phóng từ hướng nam và hướng bắc (Primorsko-Akhtarsk, Kursk).

"Các lực lượng và phương tiện phòng không của Lực lượng Phòng không Ukraine đã tiêu diệt tất cả 28 tên lửa hành trình và 15 máy bay không người lái tấn công loại Shahed-136/131 ở Kiev, Cherkasy, Odesa và vùng Mykolaiv", ông Zaluzhny nói đồng thời cảm ơn lực lượng phòng không Ukraine đã nỗ lực chiến đấu bảo vệ vùng trời quê hương.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Nga đồng thời đưa tin 4 vận tải cơ hạng nặng Il-76 đã bốc cháy tại sân bay quân sự ở Pskov sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là lớn nhất vào nước Nga trong đêm 29/8-rạng sáng 30/8.

Theo Interfax, sân bay quốc tế Pskov được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Đây là nơi đóng quân của một trung đoàn vận tải đường không, được trang bị máy bay Il-76.

Nga đã triển khai hàng chục lính cứu hỏa và thiết bị tới hiện trường.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 3 UAV của Ukraine trên vùng trời khu vực Oryol và vùng Bryansk gần biên giới hai nước. Thị trưởng thủ đô Moscow cũng tuyên bố lực lượng phòng không đã phá hủy một UAV Ukraine ở quận Ruzsky.

Ukraine cần vũ khí mới thay thế HIMARS

Aiden Aslin, một cựu thủy quân lục chiến người Anh đã chiến đấu cho Ukraine và bị lực lượng thân Nga bắt giữ mới đây tuyên bố, Ukraine cần vũ khí tầm xa hơn để tăng cường khả năng phản công khi Nga đã thích nghi với siêu pháo HIMARS.

Theo Aslin - người từng bị lực lượng thân Nga bắt giữ ở thành phố cảng phía nam Mariupol vào tháng 4 năm ngoái, Nga đã điều chỉnh chiến lược nhằm đối phó với HIMARS. Theo đó, ực lượng Ukraine hiện cần nhiều tên lửa hành trình tầm xa hơn để có thể nhắm tới các căn cứ và kho tiếp tế của Nga.

Aslin nhấn mạnh, hiện nay, sau hơn 18 tháng chiến tranh, Moscow đang tích trữ vũ khí đạn dược của họ “ở xa hơn, ngoài tầm hoạt động của HIMARS”.

"HIMARS đã có rất nhiều thành tích tốt trong nhiều tháng nhưng chúng tôi hiện đang ở thời điểm mà Nga đã thích nghi với chiến lược của chúng tôi", Aslin nói và nhấn mạnh thêm rằng, Ukraine cần nhiều tên lửa tầm xa hơn như Storm Shadow.

Ukraine đã sử dụng HIMARS, hay Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp, kể từ tháng 6/2022. Loại vũ khí này được các nhà phân tích và quan chức Ukraine ca ngợi vì hiệu suất của chúng trên chiến trường. Cho đến nay, Washington đã gửi 38 hệ thống HIMARS tới Ukraine và Kiev đã công bố các video cho thấy loại vũ khí này tấn công đối phương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem