Hàng không Nhật đã thôi “nghe lời” Trung Quốc

Thứ năm, ngày 28/11/2013 06:50 AM (GMT+7)
Các hãng hàng không Nhật Bản hôm 27.11 tuyên bố, họ sẽ ngừng tuân thủ các quy định của Trung Quốc trong phạm vi vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gây tranh cãi.
Bình luận 0

Động thái được các hãng hàng không đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản kịch liệt phản đối tính hiệu lực của ADIZ do Trung Quốc dựng lên trên biển Hoa Đông. Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lần lượt thể hiện sự đồng tình với Toyko.

img

Trước đó, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản cho biết, họ đã trình kế hoạch bay cho giới chức Trung Quốc trước khi máy bay của hãng di chuyển vào bên trong vùng ADIZ.

Cũng trong ngày 27.11, Bắc Kinh xác nhận, họ đã theo dõi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên không phận Senkaku/Điếu Ngư cách đó hai ngày. Được biết, Washington đã điều máy bay đâm thẳng vào ADIZ mà không hề thông báo tiếng nào với Bắc Kinh.

Hôm 23.11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố xác lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm lên cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem