Hàng nghìn cô gái Mường "dàn trận" múa cồng chiêng

Xuân Tuấn Chủ nhật, ngày 05/11/2017 12:35 PM (GMT+7)
Hàng nghìn cô gái Mường xúng xính trong trang phục áo tếnh, khăn xanh cùng múa cồng chiêng trong Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X khu vực I, năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình. Tiếng chiêng, tiếng cồng như thôi thúc, như giục giã các vận động viên tham gia gắng hết mình đua tài.
Bình luận 0

Ngày 4.11, tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa thông tin và du lịch) phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc thứ X khu vực I, năm 2017.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I quy tụ trên 700 VĐV của 16 đoàn đến từ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Bắc Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và thành phố Hà Nội.

img

Hàng nghìn cô gái Mường cùng hòa nhịp trong vũ điệu cồng chiêng. 

Các đội sẽ tham gia 8 môn thi: Bóng đá, bóng chuyền, việt dã, bắn nỏ, tù lu, kéo co, đẩy gậy, tung còn. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc là một sân chơi hấp dẫn và nhiều ý nghĩa dành cho các vận động viên các dân tộc thiểu số, được tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. 

img

Múa cồng chiêng là hình thức sinh hoạt dân gian rất đặc trưng của người Mường ở Hòa Bình. 

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng BTC nhấn mạnh: Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình vào năm 1996. Trải qua 10 lần tổ chức, Hội thi đã trở thành nét đẹp truyền thống góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Thông qua các kỳ Hội thi đã góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

img

Người con gái Mường có vẻ đẹp nền nã và khỏe khoắn. 

Hội thi là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, để các dân tộc thiểu số của các tỉnh trong khu vực đua tài, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị thể thao dân tộc, không ngừng nâng cao sức khoẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hội thi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 09.11.

img

Tiếng cồng, tiếng chiêng cùng hòa nhịp như tiếp sức cho các vận động viên tham gia đua tài trong Hội thi lần này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem