Hàng nghìn học sinh Mỹ biểu tình phản đối sách Lịch sử "thiếu sự thật"

Lê Nguyên Thứ ba, ngày 30/09/2014 10:32 AM (GMT+7)
Hàng trăm học sinh vừa xuống đường biểu tình phản đối chương trình giảng dạy lịch sử mới vì họ nghĩ đã có người can thiệp vào nội dung sách giáo khoa Lịch sử và họ không được giảng dạy sự thật.
Bình luận 0

Theo báo The Denver Post:

Hàng trăm học sinh trung học trên toàn quận, chủ yếu là ở hai trường Trung học Bear Creek và Pamona ở học khu Jefferson County, Colorado, Mỹ đã xuống đường để phản đối nội dung của chương trình giảng dạy sách giáo khoa Lịch sử mới thiếu "sự thật".

img

Học sinh xuống đường biểu tình

 

Cuộc biểu tình kéo dài một tuần. Hơn 1.000 học sinh đã rời lớp học cùng với một khẩu hiệu thống nhất: "Đó là lịch sử của chúng tôi, đừng làm nó trở nên bí ẩn".

img

Những tấm biển khẩu hiệu: "Hãy dạy chúng tôi sự thật", "Giáo dục không có sự hạn chế".

Jefferson County là học khu lớn thứ hai ở Colorado, với khoảng 85.000 học sinh.

Một nữ sinh trung học đã thẳng thắn trả lời khi được phỏng vấn: "Mọi người nghĩ rằng vì chúng tôi là thanh thiếu niên nên chúng tôi không biết gì, nhưng chúng tôi sẽ về nhà và tìm kiếm... Nếu họ không dạy cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tự dạy mình".

Một số hình ảnh khác về cuộc biểu tình:

img

img

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem