Hàng nghìn người đi bốc vác hoa

Thứ ba, ngày 05/02/2013 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giáp tết, hàng nghìn người đổ về các vùng ngoại ô Tuy Hoà (Phú Yên) tham gia hành nghề bốc xếp các chậu hoa, cây cảnh lên xe tải để ngược Tây, vào Nam ra Bắc…
Bình luận 0

Anh Phạm Nhật Triều (25 tuổi, ở Liên Trì, Tuy Hoà) nói: “Tết này, thương lái “ăn” hoa ít quá. Mùa bốc trước, em kiếm được triệu bạc phụ tết gia đình, nhưng mùa này chắc vài trăm là cùng...”. Chen trong cánh “phu” hoa, em Trần Văn Toàn (sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Em về quê ăn tết, tham gia bốc hoa kiếm tiền. Đây là mùa bốc hoa thứ 2; mùa trước kiếm được 700.000 đồng”.

img
Khoanh gọn những chậu cúc lớn để chống gãy, bớt chiếm diện tích xe tải.

Tùy nặng nhẹ của chậu và quãng đường vận chuyển, việc bốc trên dưới 100 chậu hoa lên một xe tải loại hơn 10 tấn, thường được trả công 700.000-1.200.000 đồng. Để bốc xếp hoàn chỉnh một xe hoa, cần khoảng 10 nhân công, trong 2-3 giờ, mỗi người được trả bình quân 10.000 đồng/xe. Nếu nhà vườn ở quá xa nơi đậu xe tải thì phải thêm chi phí trung chuyển bằng cộ bò.

Việc đưa hoa lên sàn xe cao 1-2m, không dành cho người trên 50 tuổi. Ông Hồ Thanh Phương (45 tuổi, ở Ninh Tịnh, Tuy Hòa) cho hay: “Các chậu mai, cúc thì gọn nhẹ, cỡ 40-50kg/chậu. Còn nhiều chậu quất oằn trĩu trái, cao đến hơn 2m, nặng phải trên dưới 100kg/chậu, 4-5 người kê vai khiêng vẫn ê ẩm. Kiếm được đồng bạc bốc hoa cũng bể mình!”.

Hoạt động bốc hoa chỉ tấp nập từ 18 - 25 tháng Chạp. Mỗi ngày, họ thường làm suốt từ 7 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Mỗi mùa bốc hoa tết ở ngoại ô Tuy Hòa, trung bình mỗi người kiếm được 800.000 – 1.200.000 đồng/người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem