Hàng nghìn người Iran thương khóc cố Tổng thống Raisi, những ngày quốc tang bắt đầu trang trọng
Hàng nghìn người Iran thương khóc cố Tổng thống Raisi, những ngày quốc tang bắt đầu trang trọng
V.N (Theo Al Jazeera)
Thứ ba, ngày 21/05/2024 16:12 PM (GMT+7)
Người Iran đã tập trung tại Tabriz, thủ phủ của tỉnh Đông Azerbaijan bày tỏ sự thương tiếc trong lễ rước tiễn biệt Tổng thống Ebrahim Raisi sau khi qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng hôm Chủ nhật 19/5.
Người Iran giơ ảnh trong lễ mít tinh tưởng niệm Tổng thống Ebrahim Raisi ngày 21/5. Ảnh từ video của Al jazeera.
Ngày 21/5, hàng chục nghìn người đưa tang, vẫy cờ Iran và chân dung của cố tổng thống, đã khởi hành từ quảng trường trung tâm ở thành phố Tabriz phía tây bắc nơi Raisi đang hướng tới khi trực thăng của ông bị rơi.
Đưa tin từ thủ đô Tehran, phóng viên Al Jazeera cho biết lễ tang dành cho các quan chức nhà nước Iran diễn ra trong một khoảng thời gian dài ở một số địa điểm.
Sau lễ rước ở Tabriz, tối nay thi hài của cố Tổng thống Raisi, 63 tuổi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian, 60 tuổi, sẽ được đưa đến Qom, một thành phố ở miền trung Iran có ý nghĩa tôn giáo to lớn, để tổ chức một buổi lễ khác và sau đó chuyển đến thủ đô Tehran.
Vào thứ Tư 22/5, một buổi lễ lớn hơn sẽ diễn ra tại Tehran, trong đó Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ chủ trì buổi cầu nguyện với sự tham dự của các quan chức nước ngoài.
Thi thể của cố Tổng thống Raisi sau đó sẽ được đưa đến Mashhad, thành phố lớn thứ hai của đất nước nằm ở phía đông bắc, nơi ông sinh ra và lớn lên.
Các nhà tổ chức ở Mashhad cho biết họ đang lên kế hoạch tổ chức lễ chôn cất hoành tráng vào thứ Năm 22/5 cho Raisi tại thành phố linh thiêng này.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã tuyên bố quốc tang 5 ngày. Lãnh đạo Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác đã gửi lời chia buồn tới Iran. Bầu cử tổng thống mới được dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 30/5 đến 1/6
Về việc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, Al Jazeera cho biết, hiện tại không có gợi ý nào cho rằng đây là hành động phá hoại, mà tập trung vào điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào thời điểm đó, kết hợp với địa hình khó khăn và khả năng kỹ thuật có thể xảy ra.
Các câu hỏi đã được đặt ra là liệu ông Raisi và những người khác trên máy bay có nên di chuyển trên chiếc Bell 212 hai cánh được cho là đã có tuổi đời hàng chục năm hay không.
Các biện pháp trừng phạt của nước ngoài đối với Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979, và sau đó là về chương trình hạt nhân và sự ủng hộ của nước này đối với cái gọi là "trục kháng cự", đã khiến Iran gặp khó khăn trong việc có được các bộ phận máy bay hoặc máy bay mới.
Một câu hỏi nữa là tại sao máy bay được phép cất cánh trong điều kiện thời tiết bất lợi bao gồm một lớp sương mù dày đặc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.