Hàng nhái
-
Nhiều trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam đang rao bán các sản phẩm hàng hiệu được quảng cáo là hàng superfake với giá rất rẻ.
-
Đại diện Bộ Công Thương vừa công bố 7 dấu hiệu vi phạm của hệ thống Con Cưng trong đó có gian lận nguồn gốc xuất xứ và cả kinh doanh hàng hóa chưa được phép lưu hành.
-
Hàng loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh đã được phát hiện. Vì lợi nhuận, nhiều đơn vị đua nhau “buôn gian bán lận”, “treo đầu dê bán thịt chó” đánh mất niềm tin của người tiêu dùng.
-
Xuất hiện với 1 chiếc mạng che mặt đầy ấn tượng thế nhưng món phụ kiện này của Lý Nhã Kỳ lại bị cho là sản phẩm học hỏi Armani.
-
Hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, không có nguồn gốc rõ ràng tại 20 cửa hàng trong chợ Bến Thành vừa được cơ quan chức năng phát hiện.
-
Người đàn ông tên Peter Allan đã tweet bức ảnh nói rằng sạc không dây AirPower Qi xuất hiện, nhưng hóa ra đó là giả.
-
Chị Nguyễn Thuỵ Kim Vui, quận Bình Tân, TP.HCM chuyên nấu tiệc cho các sự kiện; một tháng đầu năm 2018, tại một sự kiện, khi khách hàng đang ăn uống thì chiếc bếp đột ngột bốc lửa khiến khách hoảng loạn. Tuy vậy, bản thân chị lúc đó vẫn thấy may mắn vì sự cố không ảnh hưởng đến tính mạng thực khách.
-
Mua nguyên liệu bột ngọt có xuất xứ ở Trung Quốc, người phụ nữ ở TP.HCM đem về “xưởng sản xuất” pha chế thêm phụ phẩm và biến thành sản phẩm của hãng bột ngọt nổi tiếng, bán ra thị trường.
-
Chất vấn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) bức xúc về tình trạng buôn lậu diễn ra nhức nhối, hàng nghìn tỉ đồng NSNN đội nói ra đi, một phần chảy vào túi cán bộ hải quan.
-
Nhiều doanh nghiệp đã phải khăn gói đi kiện khắp nơi, “ăn dầm nằm dề” ở các cơ quan công quyền để đòi lại thương hiệu do chính họ gây dựng nên.