Hãng Sony lấn sân sang sản xuất ô tô động cơ điện

HÀ TRẦN Thứ ba, ngày 07/01/2020 11:55 AM (GMT+7)
Hãng sản xuất thiết bị điện tử Sony bất ngờ công bố chiếc xe sedan sử dụng động cơ điện hoàn toàn có tên gọi Vision-S của mình tại sự kiện điện tử tiêu dùng lớn nhất nửa đầu năm 2020.
Bình luận 0

Sau một thời gian phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử như: Tivi, máy ảnh và các thiết bị điện tử phụ trợ khác thì tại sự kiện điện tử tiêu dùng lớn nhất nửa đầu năm 2020 (CES 20), Sony đã chính thức giới thiệu mẫu xe Sedan sử dụng động cơ điện hoàn toàn có tên gọi Vision-S.

Thiết kế bên ngoài khá bắt mắt với những đường bo tròn mềm mại. Phần logo nhận diện thương hiệu được thiết kế đơn giản và xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED. Ngoài ra, xe được trang bị bộ mâm hợp kim có kích thước lên đến 19 inch tạo hình  ngôi sao 5 chấu kép. Phần hông xe với những đường gân dập nôi chạy dài từ trước về sau tạo cảm giác khỏe khoắn hơn.

img

Ở phần đuôi xe được vuốt xuống tăng tính khí động học và có thiết kế giống các mẫu xe coupe 4+4 khá bắt mắt. Nổi bật nhất chính là hai gương chiếu hậu được tích hợp camera chứ không phải là trang bị gương như các xe truyền thống. Cụm đèn báo hiệu sau cũng được thiết kế đơn giản và ở dạng LED.

Vision-S có lẽ là sản phẩm đầu tiên của Sony trong ngành công nghiệp ô tô và nó sẽ là một chiếc xe điện vô cùng đặc biệt, và được trang bị rất nhiều công nghệ giải trí cho đến tính năng có trên xe. Cụ thể, bên trong và ngoài khoang nội thất mẫu xe Vision-S được trang bị 33 cảm biến khác nhau, xe sở hữu nhiều màn hình có kích thước lớn và dàn âm thanh 360 độ...

img

Ngoài ra, Một số chi tiết trên xe là do những công ty nổi tiếng khác như BlackBerry hay Bosch sản xuất. Trong xe có tổng cộng 33 cảm biến hình ảnh được đặt bao gồm cả ngoại thất lẫn nội thất. Các cảm biến ảnh Time-of-Flight (ToF) vốn quen thuộc trên các chiếc điện thoại sẽ giúp ích cho chiếc xe có thể đo khoảng cách, phát hiện và nhận ra người lái và người ngồi bên trong xe.

Ông Kenichiro Yoshida - Giám đốc điều hành Sony chia sẻ: “Nguyên mẫu mà công ty mang đến CES 2020 là tương lai của phương tiện di chuyển và chúng tôi có thể tạo ra một hệ thống thông tin giải trí trong xe được tối ưu trải nghiệm người dùng với giao diện trực quan, khả năng điều khiển cử chỉ, đem lại sự thoải mái và an toàn cho người ngồi bên trong xe”

img

Đây là mẫu xe chạy điện có vẻ được dựa trên nền tảng EV của hãng Magna. Bên trong xe nổi bật với hệ thống thông tin giải trí tích hợp bảng điều khiển có chiều dài lớn, tương tự như xu hướng thiết kế của những mẫu xe hiện đại mới ngày nay như Byton. Hệ thống giải trí phân tích dữ liệu sử dụng nhờ AI, kết hợp cùng mạng lưới viễn thông và điện toán đám mây. Tất nhiên, thế mạnh về âm thanh được Sony tích hợp bên trong xe đó là công nghệ 360 Reality Audio với từng loa tích hợp trên mỗi ghế ngồi của hành khách và mang họ đến trải nghiệm âm thanh, hình ảnh tốt nhất.

Trong tương lai, Sony sẽ không đơn thuần làm ra những hệ thống âm thanh hay những đầu giải trí infotainment cổ điển mà họ có thể cung cấp một giải pháp rộng hơn để mang đến trải nghiệm giải trí và sử dụng bên trong xe.

img

Hiện chưa có thông số kỹ thuật chính thức cũng như thông số dung lượng pin cũng như thông số về động cơ cho chiếc Vision-S. Có thể, trong thời gian tới Sony sẽ hoàn thiện và giới thiệu đến công chúng trong những dịp triển lãm xe hơi khác.

Cận cảnh “hàng độc” Subaru BRZ lên widebody tại TP.HCM

Xưởng độ bodykit Phi Long vừa cho ra lò sản phẩm độc đáo đó chính là chiếc Subaru BRZ đi cùng bộ widebody và lớp sơn ngoại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem