Hàng Thái

  • Nhiều doanh nghiệp hiện nay trăn trở phải làm thế nào để đưa hàng Việt vào Thái như hàng Thái vào Việt Nam. Sự hiện diện của hàng Thái tại Việt Nam gần như phủ khắp ở các lĩnh vực và được người tiêu dùng yêu thích.
  • Hàng Việt còn khiêm tốn trên kệ các siêu thị Thái. Nhưng theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm có thể mạnh của Việt Nam.
  • Tháng 4.2017, công ty Ngọc Thiên Bảo trở thành nhà phân phối độc quyền nước uống tăng lực Carabao (Thái Lan) tại Việt Nam. Ban đầu nhập về 30 – 40container/tháng, sau tăng lên 60 container, đến nay, nhà phân phối này tiết lộ đã tăng sản lượng lên hơn 100 container và mục tiêu trong năm 2018 sẽ là 150 container/tháng. Trao đổi với TGTT, bà Trần Lê Anh Thy, tổng giám đốc Ngọc Thiên Bảo nói, có nhiều nguyên nhân giúp lấy doanh số nhanh, trong đó phải kể đến việc hỗ trợ tối đa kinh phí làm tiếp thị của tập đoàn Carabao Thái Lan…
  • Sản phẩm có chất lượng chứ không phải là giá rẻ. Khác với hàng Trung Quốc, hàng Thái không dùng chính sách cạnh tranh về giá.
  • Báo chí thế giới vừa đồng loạt đưa tin, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đang cặp kè với Hoa hậu Hawaii Tropic 2011 - Liza Hernandez. Trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1980 từng có thời gian qua lại với cựu võ sĩ quyền anh, Floyd Mayweather.
  • Nhập siêu từ Thái Lan đã trên 5 tỉ USD và đang được dự báo sẽ tăng mạnh sau những thương vụ mua bán sáp nhập của các nhà bán lẻ Thái thành công tại VN.
  • Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam lý giải việc hàng hoá Thái Lan tràn ngập thị trường Việt Nam trong những năm gần đây là nhờ chất lượng và giá rẻ.
  • Các mặt hàng rau quả Thái Lan đang được bày bán tràn lan tại Việt Nam, từ siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi đến các chợ đầu mối, chợ cóc...
  • Vấn đề quản lý, kiểm soát các loại hàng hóa “xách tay” đang bài toán khó đối với các lực lượng chức năng.
  • Rất nhiều người tiêu dùng lo lắng về khâu kiểm duyệt đầu vào với trái cây, rau của Thái tại VN.