Hành chính
-
Năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra quy hoạch, kinh doanh bất động sản tại hàng nhiều tỉnh thành trên cả nước.
-
Mỗi tháng, Lan Chi dành khoảng 8% thu nhập cho các quán cà phê. Nhiều lần, cô e ngại thái độ của nhân viên quán nên gọi 2 ly nước kèm bánh ngọt.
-
Thời gian qua, xã Phăng Sô Lin (Sìn Hồ, Lai Châu) từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, qua đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC)...
-
Trong phát biểu kết luận phiên họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lấy ví dụ và hoan nghênh việc vừa qua một số cơ quan đã rà soát, bỏ các văn bằng, chứng chỉ quy định không cần thiết, tránh hình thức, chạy vạy, tiêu cực.
-
Mức phạt từ 400 nghìn VNĐ đến 1,2 triệu VNĐ với cá nhân, tổ chức khi vi phạm các quy định về xe máy không chính chủ trong một số trường hợp cụ thể.
-
Trước tình hình bất ổn vẫn đang tiếp diễn tại Hong Kong, Thâm Quyến liệu có đủ tiềm năng để trở thành đặc khu kinh tế mới như những gì chính quyền Trung Quốc kỳ vọng?
-
Chiều nay (8.6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
-
Chiều 1.11, bên hành lang Quốc hội, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH có trao đổi với báo chí trước đề xuất đổi giờ làm từ 8h sang 8h30 của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh.
-
Các quốc gia châu Âu có những quy định khác nhau về hoạt động mại dâm, nhưng đa phần cấm sự xuất hiện của các nhà thổ.
-
“Chương trình tổng thể về cải cách hành chính 2011-2020 đang được thực hiện. Tuy nhiên có thể thấy qua nhiều năm thực hiện cải cách hành chính nhưng bộ máy vẫn không tinh giản được, thậm chí tăng lên...” - GS-TSKH Phan Xuân Sơn (ảnh) - Viện Chính trị học (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nói như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo NTNN.