Hành động nhỏ, hiệu quả lớn

Thứ năm, ngày 08/08/2013 10:00 AM (GMT+7)
"Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường từ một hành động nhỏ", đó là thông điệp của các đội mang đến Hội thi ND bảo vệ môi trường nông thôn do Hội ND phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức.
Bình luận 0
“Hãy nghĩ đến môi trường trước lúc tiêu thụ thực phẩm"- chủ đề của Hội thi đã được 45 thí sinh đến từ 9 huyện, thị, thành phố thể hiện qua kiến thức, hiểu biết của mình.

Thay đổi hành vi trong gia đình

Hội thi sôi động ngay từ phần “Tự giới thiệu” của 9 đội. Qua câu vè, điệu lý, lời ca ngọt ngào... các đội đã mang đến Hội thi đặc trưng của địa phương mình; phản ánh thực trạng của nạn ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngay nơi mình sinh sống; kêu gọi mọi người hành động ngay từ trong gia đình để thực hiện giảm thiểu chất thải thực phẩm vừa gây lãng phí tiền bạc, vừa làm ô nhiễm môi trường...
Phần thi kiến thức tại Hội thi ND bảo vệ môi trường nông thôn.
Phần thi kiến thức tại Hội thi ND bảo vệ môi trường nông thôn.

Phần thi “Kiến thức”, mỗi đội có 15 giây suy nghĩ, trả lời trong vòng 3 phút cho 1 câu hỏi của Ban giám khảo, các đội đều hoàn thành xuất sắc. Chị Yến Nhi, thành viên đội Phong Điền cho biết: "Các kiến thức bảo vệ môi trường, chúng tôi được tiếp thu qua các buổi sinh hoạt CLB của thôn hàng tháng nên trả lời rất trôi chảy".

Ở phần thi “Kiến thức”, hình ảnh minh hoạ các yếu tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến môi trường, sinh thái, như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; thức ăn dư thừa; xác động vật chết vứt bừa bãi... đã giúp các đội chơi và khán giả nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người, ý thức hơn về các tác động tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, việc sử dụng thực phẩm sao cho hiệu quả và tiết kiệm... Chị Trương Thị Kiều My, thành viên đội thị xã Hương Trà cho hay: Đội Hương Trà mang đến Hội thi thông điệp: "Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường từ hành động nhỏ", vì bảo vệ môi trường không chỉ cho bản thân mình mà cho con cháu chúng ta và toàn xã hội".

Mỗi thí sinh là một tuyên truyền viên

Hấp dẫn nhất Hội thi là phần thi tài năng. Nội dung các câu chuyện là vứt rác bừa bãi; nước thải chăn nuôi thải ra kênh rạch; chai, lọ thuốc trừ sâu bỏ trên đồng ruộng; khói bụi từ công trình, nhà máy; thức ăn thừa bỏ đi; sử dụng những sản phẩm gây tác hại đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người... Mỗi tiểu phẩm đều nêu rõ vai trò quan trọng của các tuyên truyền viên góp phần thay đổi nhận thức, thói quen cho ND trong bảo vệ môi trường.

Hân hoan vì nhận giải Nhì, anh Lê Xuân Dương - đội trưởng đội huyện Nam Đông bộc bạch: "Qua Hội thi, tôi được mở mang kiến thức về bảo vệ môi trường. Hội thi còn là cơ hội để tôi giới thiệu với các đội bạn về quê hương miền núi Nam Đông của mình".
Kết quả, giải Nhất đội huyện A Lưới, giải Nhì đội TP. Huế và huyện Nam Đông, giải Ba đội Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền.

Ông Nguyễn Hoàng Phước - Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường nông thôn, thành viên Ban giám khảo nhận xét: Các thí sinh chuẩn bị rất tốt về trang phục, diễn xuất, nhất là kiến thức bảo vệ môi trường nông thôn. Quan trọng hơn, những kiến thức đó đã được các thí sinh vận dụng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ở địa phương nên rất dễ đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Hình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh, Trưởng Ban giám khảo Hội thi khẳng định: Vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên... ngày càng được cộng đồng quan tâm thực hiện…
Thanh Nga (Thanh Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem