Hạnh phúc vì được ghi nhận công lao

Chủ nhật, ngày 22/12/2013 07:05 AM (GMT+7)
Từng theo ông Bùi Tiến Hợp đi tìm mộ đồng đội vài năm trước, tôi không hề bất ngờ khi ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Sáng 20.12, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5) đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu này.
Bình luận 0
Ông Hợp quê ở xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).Năm 1971, mới 17 tuổi, ông đã xung phong đi bộ đội và đầu quân vào Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Tháng 1.1973, trong trận đánh chiếm ngã ba Đồng Tranh (Phú Bình), khi chiếc xe đi đầu của ta bị trúng đạn chống tăng bốc cháy, anh đã dũng cảm điều khiển xe 056 vượt lên tiêu diệt hỏa điểm địch, tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng ta xuất kích giành thắng lợi.

Cựu chiến binh Bùi Tiến Hợp (trái) nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND sáng 20.12.
Cựu chiến binh Bùi Tiến Hợp (trái) nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND sáng 20.12.

Ngày 24.3.1975, tham gia trận tiến công mở màn Chiến dịch Xuân Hè của Quân khu 5, chiếc xe 056 do chiến sĩ trẻ Bùi Tiến Hợp là lái xe, Nguyễn Quốc Vinh là trưởng xe, đồng chí Đào Văn Minh nhận mệnh lệnh cùng xe 389 tiến công trên hướng thứ yếu, vu hồi từ hướng nam đánh vào thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi qua cầu Tam Kỳ vấp phải hoả lực rất mạnh của địch, pháo thủ Minh hy sinh, bản thân ông Hợp lúc này cũng bị thương song vẫn bình tĩnh nhấn ga cho xe tăng tốc, lao thẳng vào xe thiết giáp địch, hất chiếc xe này văng xuống vệ đường, 4 tên lính nguỵ từ trong xe hoảng hốt ra hàng. Đây cũng là chiếc thiết giáp đầu tiên Lữ đoàn 574 bắt sống trên chiến trường Khu 5. Tiếp đó ông dùng xích sắt của xe 056 đè bẹp 2 xe Jeep và húc đổ nhiều xe GMC của địch, mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Tam Kỳ.

Xuất ngũ tháng 3.1976, ông đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô (cũ), lòng đinh ninh chiến công đã được ghi nhận, nên không đề nghị bất cứ danh hiệu nào cho mình. Năm 1993, ông về nước và lao vào làm kinh tế và không có nhiều thời gian nhìn lại quá khứ. Tới năm 2012, lòng canh cánh với người bạn pháo thủ Đào Văn Minh còn chưa tìm thấy mộ, ông cùng đồng đội vòng vào Quảng Nam tìm kiếm. Nghe các đồng đội kể về chiến công của ông, tôi thấy quá xuất sắc, quá cao cả nên đã đề nghị Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng. Gần 40 năm sau cuộc chiến, công lao đặc biệt của ông Bùi Tiến Hợp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Trong dịp trở lại Quân khu 5 nhận danh hiệu Anh hùng, người lính thiết giáp dũng cảm ấy - hiện đang là Phó Giám đốc Công ty Thế giới Sơn Mài (Hà Nội) đã trao tặng 5 hộ chính sách ở chiến trường xưa, mỗi hộ 1 con bò, trị giá 10 triệu đồng/con.

Ngày 30.10.2013, Chủ tịch Nước ký Quyết định số 2052/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho 8 cá nhân gồm: Ông Khuất Duy Tiến - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3; ông Trần Việt - nguyên phi công Đại đội 3, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng PKKQ; ông Đinh Thế Văn - nguyên sĩ quan điều khiển tên lửa, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Quân chủng PKKQ; ông Nguyễn Văn Chuyên - nguyên Phó ban Dẫn đường, Bộ Tham mưu, Quân chủng PKKQ; ông Bùi Tiến Hợp-trung sĩ, nguyên chiến sĩ lái xe tăng - thiết giáp, Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 574, Quân khu 5; ông Lê Duy Ứng (bí danh Trung Hưng)-nguyên trợ lý Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân đoàn 2; ông Phạm Hồng Lợi (Chín Lợi)-nguyên Đại đội trưởng, Đại đội Súng máy Phòng không 12,7mm, Trung đoàn 1, Sư đoàn BB330, Quân khu 9; ông Nguyễn Thanh Dũng (Nguyễn Văn Điệp, Ba Dũng)- nguyên Chính trị viên Đại đội 6, Trung đoàn 1, Sư đoàn BB330, Quân khu 9.


Đỗ Thị Ngọc Diệp (Đỗ Thị Ngọc Diệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem