Hành trình 8 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam

Phương Đông Thứ tư, ngày 14/10/2020 22:15 PM (GMT+7)
Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để lĩnh vực này là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.
Bình luận 0

Năm 2013, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" lần đầu tiên được tổ chức. Trải qua 8 năm liên tục được tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam với nhiều hoạt động, sự kiện thiết thực đã ngày càng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự khen ngợi của các cấp, các ngành, địa phương. Đặc biệt, chương trình nhận được sự ủng hộ, cổ vũ, động viên, hưởng ứng tham gia của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Hình ảnh đẹp về người nông dân

Năm 2013 lần đầu tiên được tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam thực sự đã gây được ấn tượng đối với những người tổ chức và những "Nông dân Việt Nam xuất sắc".

Mọi công tác tổ chức sau gần 1 năm trời chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn thành trước ngày diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" diễn ra vào sáng ngày 15/10/2013. Một trong những ấn tượng không bao giờ quên của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt cũng như 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013" đó là trước ngày diễn ra lễ tôn vinh, chiều 13/10/2013 đoàn đã được vào viếng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng (số 30 phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Hành trình 8 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc tham quan, tìm hiểu sản xuất nông nghiệp tại Nhật Bản tháng 4/2018. Ảnh: Đăng Thúy

Ngày 13/10/2017, gặp và trò chuyện với cán bộ Hội Nông dân cùng 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam với truyền thống vẻ vang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, có nhiều hình thức hoạt động, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013" với sự hiện diện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; cán bộ, hội viên, nông dân và sự theo dõi của đông đảo khán giả truyền hình cả nước. Bên cạnh 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" như 63 bông hoa đẹp làm điểm nhấn, buổi lễ đã gây ấn tượng, xúc động mạnh đối với công chúng bởi khúc sử thi "Lúa vàng" tái hiện khái quát hình ảnh tương quan giữa người nông dân với nền văn minh lúa nước Việt Nam; những đóng góp hết sức quan trọng của người nông dân trong hành trình dựng nước, giữ nước; trong các thời kỳ cách mạng do Đảng lãnh đạo và nhất là trong thời kỳ đổi mới.

Hành trình 8 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”. Ảnh: Đ.D

Hành trình 8 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.


Những dấu ấn không quên

Năm 2017, nhân dịp Đảng, Nhà nước tiến hành tổng kết 30 năm đất nước đổi mới (1986-2016), Chương trình được mang tên "Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới". Đây là 1 trong những năm đặc biệt của chương trình. Bên cạnh việc bình chọn 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc (mỗi tỉnh, thành phố bình chọn 1 nông dân tiêu biểu, xuất sắc) thì chương trình đã tiến hành bình chọn một cách cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan 24 nông dân xuất sắc trong 30 năm đổi mới, tượng trưng cho 87 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Đó là những nông dân có nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong thời kỳ đổi mới, trong đó có nhiều nông dân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; được trao tặng các phần thưởng cao quý cấp Nhà nước…

Từ năm 2013-2020, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được tổng số 1.197 hồ sơ đề cử danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" từ 63 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức chương trình đã bình chọn, trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" cho 524 nông dân.

Năm 2017, cũng nhân dịp Đảng, Nhà nước tiến hành tổng kết 30 năm đất nước đổi mới, đoàn 87 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới" vinh dự, tự hào được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và trao đổi thân mật tại trụ sở Trung ương Đảng ở thủ đô Hà Nội. Tại đây Tổng Bí thư hoan nghênh Hội Nông dân Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam" nhằm vinh danh các đơn vị, cá thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn giai cấp nông dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của sự nghiệp Đổi mới. Tổng Bí thư nói rõ: Nước ta là nước nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp. Giai cấp nông dân là lực lượng cực kỳ quan trọng, chiếm 70% dân số; 50% lao động xã hội trực tiếp tham gia sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; luôn một lòng theo Đảng, cần cù, sáng tạo, đoàn kết góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, làm nên thắng lợi rất đỗi tự hào của ngành nông nghiệp trong hơn 30 năm đổi mới. Nhìn lại quá trình phát triển của đất nước, kinh tế nông nghiệp đã có sự tăng trưởng nhảy vọt, là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

Tổng Bí thư động viên, khích lệ các đại biểu nông dân xuất sắc nói riêng, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung tiếp tục hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp nước ta, đạt nhiều thành tích hơn nữa, phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Năm 2020 lại là năm đặc biệt đối với Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam trong bối cảnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020). Bên cạnh nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, thiết thực, nổi bật thì Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam sẽ tôn vinh 90 đại biểu, nông dân, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 27 doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc có đóng góp quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đồng hành cùng nông dân.

Hành trình 8 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Các Nông dân xuất sắc gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 13/10/2017. Ảnh: Đ.D

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Bước cùng nhịp phát triển tam nông

Sau năm 2013, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam ngày càng hấp dẫn, không chỉ nâng cao chất lượng các hoạt động đã có mà còn phát triển thêm các hoạt động, sự kiện mới mang tính thiết thực đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đó là tổ chức cho đoàn "Nông dân Việt Nam xuất sắc" tiếp kiến, đề xuất, kiến nghị với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đi tham quan, tìm hiểu các mô sản xuất nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao ở trong nước; đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp thông minh ở các nước, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Đài Loan, Thái Lan; tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam"…

Năm 2016, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam tạo nên bước đột phá đặc biệt. Đó là lần đầu tiên Chương trình tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia. Đây là một trong những hoạt động tạo nên điểm nhấn của chương trình và nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước bởi tính thiết thực, thiết yếu đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Từ năm 2016 đến năm 2019, mỗi năm 1 lần, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Nông dân quốc gia với các chủ đề lần lượt là: Nông dân toàn cầu - Từ tư duy đến hành động (2016); Nông dân sẵn sàng cho nông nghiệp 4.0 (2017); Khơi nguồn nông sản Việt (2018); Từ CPTPP tới EVFTA - Cùng nông dân đi chợ thế giới (2019). Và năm 2020 này, Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ V có chủ đề "Vốn -Công nghệ và liên kết 6 nhà".

Với sự tham dự, chủ trì của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhiều nội dung, thông tin đưa ra thảo luận, phân tích ở các phiên thảo luận tại Diễn đàn Nông dân quốc gia đã làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề khúc mắc, trăn trở, băn khoăn, thậm chí chưa hiểu của nông dân về cơ hội, thách thức trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Cùng với Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Diễn đàn Nông dân quốc gia qua 5 lần tổ chức đã trở thành nơi người nông dân bày tỏ trực tiếp, thẳng thắn những suy nghĩ, trăn trở của mình, cũng như đề đạt, kiến nghị với Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương về các vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Các hoạt động, chuỗi sự kiện của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã bắt kịp, phản ánh, góp phần thúc đẩy, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng; nông dân giàu có; nông thôn văn minh, hiện đại.

Tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, qua theo dõi, kết nối thường xuyên của Ban tổ chức cho thấy, hầu hết các "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được tôn vinh đều có sự đổi mới mới mạnh mẽ về tư duy, hành động trong sáng tạo, sáng kiến sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Không ít "Nông dân Việt Nam xuất sắc" đã vươn lên tầm cao hơn, từ nông hộ sản xuất đơn lẻ tiến tới thành lập HTX, doanh nghiệp. Nhiều HTX, doanh nghiệp của Nông dân Việt Nam xuất sắc có doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, các "Nông dân Việt Nam xuất sắc" đang thực sự là những đầu tàu, cùng với doanh nghiệp dẫn dắt sự phát triển một nền nông nghiệp hướng đến thịnh vượng, nông thôn văn minh, hiện đại…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem