Hưng Yên: Tỉnh đất chật, người đông nhưng không thiếu nông dân tỷ phú, nông dân triệu phú

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 08/10/2020 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 6.10, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu.
Bình luận 0

Dự lễ kỷ niệm có ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu đại diện cho 870 chi hội trưởng nông dân trong toàn tỉnh Hưng Yên.

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong những năm qua, Hội ND tỉnh đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hình thức hoạt động mới. Những hoạt động phong phú, thiết thực đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân cả nước phát triển mạnh mẽ, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Hội ND tỉnh Hưng Yên: 74 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu - Ảnh 1.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu.

Theo đó, toàn tỉnh có trên 208 nghìn cán bộ, hội viên nông dân, thuộc Hội Nông dân 10 huyện, thị xã, thành phố với 159 cơ sở hội/161 xã, phường, thị trấn. Các phong trào của hội phát triển mạnh mẽ, nổi bật là 3 phong trào trọng tâm, đó là: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân xây dựng nông thôn mới; Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh.

"Hoạt động của các cấp Hội Nông dân đã góp phần đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. Công tác vận động, tập hợp nông dân có nhiều đổi mới, điển hình là việc triển khai Đề án xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tư vấn, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng Quỹ HTND, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng mô hình kinh tế tập thể góp phần nâng cao tỉ lệ nông dân tham gia tổ chức Hội".

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

Những kết quả nổi bật đạt được như: bình quân mỗi năm có trên 90 nghìn hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 74 nghìn hộ được công nhận… Từ các phong trào thi đua của hội đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng, nhiều mô hình đem lại giá trị kinh tế mỗi năm hàng chục tỷ đồng, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn…

Hội ND tỉnh Hưng Yên: 74 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu - Ảnh 3.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đánh giá cao kết quả các cấp hội nông dân trong tỉnh đạt được thời gian qua; biểu dương 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho hoạt động hội và phong trào nông dân.

Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hội ND tỉnh Hưng Yên: 74 nghìn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu - Ảnh 4.

Tại lễ kỷ niệm, 104 cá nhân được Trung ương Hội NDVN tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Hưng Yên và 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen.

Trong đó, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; chủ động giúp đỡ những nông dân sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên cần xây dựng, hỗ trợ hộ, nhóm hộ, chủ trang trại sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành những doanh nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế ở nông thôn; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản; tiếp tục thực hiện tốt liên kết "6 nhà", nhằm tạo dựng nền sản xuất nông nghiệp khoa học, đồng bộ, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Tại buổi lễ, 104 cá nhân được Trung ương Hội NDVN tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh Hưng Yên và 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem