Hành trình chinh phục 9 học bổng đại học Mỹ, giá trị hơn 7 tỷ đồng của nữ sinh Hà Tĩnh

Thứ năm, ngày 23/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
"Nhà mình không phải nhà có điều kiện khá giả nên ngay khi xác định sẽ đi du học, mình quyết tâm giành học bổng", Song Hà chia sẻ
Bình luận 0

Quyết định chuyển hướng đi du học khi chỉ còn 3 tháng là đến hạn nộp hồ sơ xin học bổng, Nguyễn Song Hà (SN 2004, Hà Tĩnh) vừa học chứng chỉ tiếng Anh vừa nghiên cứu bài luận với những áp lực dồn dập. Nhờ sự nỗ lực hết mình, bạn trẻ này đã nhận được trái ngọt là 9 suất học bổng từ các trường đại học Mỹ.

Những suất học bổng Song Hà đã nhận được:

- Học bổng 45.000 USD của The college of Wooster

- Học bổng 35,465 USD của Hollins College

- Học bổng 39.000 USD của Depauw College

- Học bổng 45.000 USD của Dension University

- Học bổng 23.000 USD của University of Massachusetts Amherst

- Học bổng 23.000 USD của Drexel College

- Học bổng 42.000 USD của Union College

- Học bổng 32.000 USD của Gettysburg College

- Học bổng 23.000 USD của Kenyon College

- Học bổng 30% của Swinburne Vietnam.

Hành trình chinh phục 9 học bổng đại học Mỹ, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng của nữ sinh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Song Hà và mẹ khi tốt nghiệp cấp 3.

3 tháng chinh phục 9 suất học bổng từ các trường đại học Mỹ

Đầu năm lớp 12, Song Hà xác định mục tiêu bản thân hướng tới là khoa Quan hệ công chúng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng cơ hội du học đã đến với nữ sinh 18 tuổi một cách tình cờ và tự nhiên.

"Sau chuyến du lịch tại Mỹ của mẹ mình, mẹ hỏi mình về việc có muốn đi du học hay không. Ban đầu, bản thân mình kiên quyết không đi vì đã quen với nhịp sống ở đây nhưng khi có thời gian nghiêm túc suy nghĩ kĩ về hướng đi trong tương lai, mình thấy đi du học sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn cho bản thân.

Ngoài được tiếp nhận kiến thức và môi trường đào tạo chất lượng, mình nghĩ việc đi du học sẽ là một thử thách mình tự đặt ra cho chính mình để bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân khi sinh sống và học tập tại một đất nước xa lạ. Thử thách đó khiến mình thích thú và tò mò khi được tự mình trải nghiệm những điều mới mẻ", Hà chia sẻ.

Hành trình chinh phục 9 học bổng đại học Mỹ, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng của nữ sinh Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Song Hà có sở thích nghe nhạc, học văn và viết nhật ký.

Tuy nhiên vì chuyển hướng đi du học ở thời điểm đã vào lớp 12 - thời điểm khá trễ so với nhiều bạn trẻ khác nên nữ sinh 18 tuổi phải chuẩn bị hồ sơ gấp rút với áp lực dồn dập.

"Nhà mình không phải thuộc diện điều kiện khá giả, có thể thoải mái lo chi phí cho mình đi du học, nên ngay khi xác định sẽ đi du học, mình quyết tâm giành học bổng. Mình có khoảng 3 tháng để làm điều đó, vừa học tiếng Anh thi lấy chứng chỉ IELTS vừa nghiên cứu về bài luận.

Trong đó, việc thi chứng chỉ tiếng Anh khiến mình gặp nhiều khó khăn nhất. Vì đã học và bỏ dở một lớp IELTS trước đấy và chỉ học tiếng Anh trên trường nên thời điểm bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ xin học bổng bản thân mình vẫn còn mơ hồ về IELTS. Ngoài ra, việc mình chuyển hướng muộn khiến mình chỉ còn 2 tháng để học và ôn thi chứng chỉ này. Chính vì thế, mình dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh, một ngày mình ngủ rất ít và hầu như luôn thức xuyên đêm để học. Cuối cùng, mình thi và đạt IELTS 7.0, đủ để có thể nộp hồ sơ xin học bổng", Hà cho biết.

Chia sẻ về bài luận giành học bổng của bản thân, Hà cho biết đó là bài luận về câu chuyện bị miệt thị ngoại hình và ám ảnh cân nặng của chính nữ sinh này. Thay vì kể về sự đau khổ và cách vượt qua điều đó, nữ sinh 18 tuổi nói lên những giá trị tích cực mà bản thân đã trao đi để giúp những bạn trẻ cũng gặp trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, Hà cũng thể hiện trong bài luận cá tính và chất riêng của bản thân với sự ham học hỏi, thích khám phá, luôn nỗ lực tiếp thu tri thức để giúp đỡ mọi người xung quanh với tinh thần lạc quan.

Hành trình chinh phục 9 học bổng đại học Mỹ, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng của nữ sinh Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Song Hà học và thi chứng chỉ IELTS đạt 7.0 trong 2 tháng.

Chọn trường phù hợp với năng lực, học song ngành

Nộp hồ sơ xin học bổng ở nhiều trường khác nhau từ trong nước đến quốc tế và trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, Song Hà rất ấn tượng với quan điểm chọn trường của một giáo sư tại đại học ở Mỹ đó là chọn trường theo năng lực cá nhân.

"Như khi mình tham gia phỏng vấn tại một số trường ở Việt Nam thường các thầy cô sẽ hỏi những hiểu biết của mình về ngành học bản thân đã chọn hoặc lý do mình chọn học ngành học đó cùng với nhiều câu hỏi về kiến thức. Tuy nhiên, với những trường đại học ở Mỹ buổi phỏng vấn giống như một buổi trò chuyện thân mật với thí sinh, từ đó họ có cái nhìn khái quát và hiểu hơn về thí sinh.

Trong buổi phỏng vấn hôm đó, giáo sư đã cho mình lời khuyên về việc lựa chọn trường học. Cô khuyên mình nên chọn trường học phù hợp với lực học của bản thân và quan trọng là chính mình phải cảm thấy thích thú, hào hứng khi học tại đó thay vì cố gắng vào trường đại học danh tiếng chỉ để khoe khoang.

Ví dụ, ở Việt Nam một số bạn trẻ thường cố gắng để vào các trường danh tiếng hàng đầu cả nước sau đó gặp nhiều áp lực, căng thẳng với chương trình học, không phù hợp với bản thân cuối cùng dẫn đến chán nản, thôi học. Chính vì thế giáo sư đã nói với mình rằng "Hãy suy ngẫm kỹ xem trường nào phù hợp với lực học, cách học của bản thân em, nếu chỉ vào vì trường đó nổi tiếng thì em sẽ lãng phí 4 năm của chính mình", Hà chia sẻ.

Cuối cùng, trong 9 trường đã nhận được học bổng nữ sinh Hà Tĩnh lựa chọn trường University of Massachusetts Amherst vì thấy bản thân phù hợp. Trường có chất lượng đào tạo cùng cơ sở vật chất tốt, đặc biệt trường còn có các du học sinh người Việt khiến Song Hà cảm thấy sẽ dễ hòa nhập hơn.

Hành trình chinh phục 9 học bổng đại học Mỹ, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng của nữ sinh Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Song Hà cùng người bạn tại sân trường.

Về ngành học, Hà quyết định học cùng một lúc hai ngành - Truyền thông và Văn chương Anh. Chia sẻ về lý do quyết định học song ngành nữ sinh 18 tuổi cho biết:

"Bản thân mình là một người hướng ngoại, giao tiếp khá tốt và luôn thích thú với những điều mới lạ nên em quyết định học ngành Truyền thông để trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp của bản thân. Mình nghĩ đây cũng là một ngành học có thể giúp ích nhiều cho mình trong tương lai vì sau này có làm công việc nào thì kỹ năng giao tiếp cũng vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, mình còn quyết định học thêm một ngành khác là ngành Văn chương Anh vì mình yêu thích văn học nhưng chưa có cơ hội để tiếp xúc với văn học Anh nên mình nghĩ đây là một dịp phù hợp để khám phá nó. Dù biết học song ngành chương trình học sẽ nặng và vất vả gấp đôi nhưng mình coi điều này như một cơ hội để nắm bắt và thử thách bản thân".

Bên cạnh việc lựa chọn trường học, ngành học, hiện tại Song Hà cũng đang chuẩn bị cho bản thân hành trang để có thể bắt đầu cuộc sống xa nhà trong tương lai gần. Khi nghĩ đến việc sẽ nhớ nhà, sẽ phải làm quen với một nền văn hóa khác biệt cùng rào cản ngôn ngữ, nữ sinh THPT Phan Đình Phùng không khỏi lo lắng, sợ hãi nhưng đối lập với điều đó là sự hào hứng mong muốn khám phá những điều mới mẻ. Càng nghĩ đến những khó khăn thử thách ấy, Song Hà càng háo hức muốn trải nghiệm.

Ảnh: NVCC

Mai Hương (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem