Nữ sinh giành học bổng du học Anh tiết lộ bí kíp học ngoại ngữ "không hề khó"

Tào Nga Thứ ba, ngày 07/06/2022 11:39 AM (GMT+7)
Nhận giải Nhì học bổng IELTS Prize và đi du học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, Mai tiết lộ bí kíp học tiếng Anh trở thành những người giỏi giao tiếp chứ không chỉ dừng lại ở điểm trên bài thi.
Bình luận 0

Du học Anh với đam mê ngành ngôn ngữ học ứng dụng

Xinh xắn, rạng rỡ và thân thiện là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi tiếp xúc với Phạm Lê Phương Mai, sinh năm 1998, hiện đang theo học chương trình Ngôn ngữ học ứng dụng tại University College London, Vương quốc Anh. Không chỉ vậy, Mai còn có thành tích đáng ngưỡng mộ khi rất năng động, nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội ở một số quốc gia. 

Năm 2021, Mai nhận được giải Nhì học bổng IELTS Prize do Hội đồng Anh trao. Trước đó, năm 2019, Mai được lựa chọn tham gia chương trình Chương trình học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ mùa thu 2019 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần. Chương trình này đã cho Mai cơ hội đến Mỹ trong vòng 5 tuần để tìm hiểu về các vấn đề xã hội như bình đẳng giới, giáo dục, nhập cư và cách có thể giải quyết các vấn đề đó. Ngoài ra, trong 4 năm sinh viên, Mai cũng có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các hội nghị dành cho sinh viên trong khu vực như Hội nghị mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN (AFMAM) tại Singapore năm 2018; Diễn đàn sinh viên Châu Á (ASEP) tại Malaysia năm 2018 và tại Campuchia năm 2019.

Nữ sinh giành học bổng IELTS Prize du học Anh, tiết lộ bí kíp học ngoại ngữ nhanh lên "level" - Ảnh 1.

Phạm Lê Phương Mai, hiện theo học chương trình Ngôn ngữ học ứng dụng tại University College London, London, Vương quốc Anh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lý do quyết định theo học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, Mai thổ lộ mong muốn có thể giúp các em học sinh trở thành những người có khả năng giao tiếp giỏi tiếng Anh chứ không chỉ dừng lại ở việc là một học sinh đạt điểm cao trong các bài thi.

"Khi theo học ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, em đã có cơ hội được nghiên cứu rõ hơn về cách ngôn ngữ được sử dụng trong các khía cạnh khác nhau trong đời sống và tác động của cách sử dụng ngôn ngữ đó. Em tin rằng các kiến thức này sẽ rất có ý nghĩa với quá trình giảng dạy của em sau này. Em sẽ giúp được học sinh hiểu được ngôn ngữ trong thực tế được sử dụng có những gì khác với ngôn ngữ trong lớp mà các em hiện đang học. 

Ngoài ra, cá nhân em cũng rất quan tâm đến các vấn đề xã hội khác nhau nên khi theo học ngành học này, em có một lăng kính mới để tìm hiểu về các vấn đề xã hội. Đó chính là qua lăng kính ngôn ngữ. Ví dụ, trong một bài tập ở kỳ học trước, em đã phân tích ngôn ngữ trên website của các trường đại học để từ đó tìm hiểu về xu hướng thị trường hoá (marketisation) của giáo dục đại học", Mai nói.

Tính đến nay Mai đã sống tại London tròn 8 tháng. Cô cho biết, cảm thấy may mắn vì được sống và học tập tại một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới. Nhờ ở thành phố lớn nên Mai có nhiều cơ hội hơn để tham gia các hoạt động văn hoá, hiểu hơn về con người và lịch sử của Anh. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận khó khăn lớn nhất mình gặp phải là có thể hoàn thành tốt được các yêu cầu của chương trình học. Trong hai kỳ học đầu tiên, khối lượng các bài nghiên cứu cần đọc để chuẩn bị trước khi lên lớp khá nhiều nên Mai cũng mất một thời gian để bắt nhịp.

Kỷ niệm đáng nhớ của Mai trong thời gian ở đây là những đêm về muộn ở thư viện để hoàn thành bài trên lớp. 12h đêm mà thư viện trường vẫn còn đông các bạn sinh viên nhưng tất cả đều im lặng và chỉ có tiếng bàn phím gõ. Những hôm về muộn như vậy lại cho Mai thêm nhiều động lực để tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt chương trình học hiện tại.

Bí kíp học tiếng Anh của du học sinh

Chia sẻ về học giỏi tiếng Anh, Mai cho biết: "Với các bạn muốn cải thiện tiếng Anh, em nghĩ các bạn nên bắt đầu với việc đánh giá điểm mạnh và điểm cần cải thiện thêm để có thể lên được một lộ trình phù hợp. Bạn có thể tự đánh giá xem mình còn yếu kỹ năng nào trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hay bạn thấy mình còn chưa tự tin với phát âm, từ vựng, hay ngữ pháp. Việc này vô cùng quan trọng vì như vậy bạn sẽ xây dựng được một kế hoạch cụ thể, có trọng tâm và phù hợp với bản thân để cải thiện tiếng Anh chứ không chỉ là các kế hoạch chung chung. 

Ví dụ với bản thân em trước đây khi nhận thấy mình còn chưa thực sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Em đã cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khoá mà ở đó mình có cơ hội được nói tiếng Anh, hay ứng tuyển làm đại biểu tại các diễn đàn sinh viên quốc tế để bản thân có cơ hội được sử dụng tiếng Anh nhiều hơn". 

Sau này khi học và nghiên cứu nhiều hơn về quá trình học tiếng Anh, Mai biết rằng môi trường để luyện tập tiếng Anh thường xuyên cũng vô cùng quan trọng. "Chúng ta sẽ không thể cải thiện khả năng tiếng Anh được nếu chỉ làm các bài tập trong sách. Ngoài ra một lời khuyên nữa Mai muốn dành cho các bạn đang muốn cải thiện tiếng Anh là hãy thử lồng ghép tiếng Anh vào sở thích của mình. Bởi như vậy các bạn sẽ có thêm động lực và thấy tiếng Anh bớt đáng sợ hơn. Bạn thích trang điểm và thời trang, hãy thử xem các video về trang điểm và thời trang của các Youtuber nói tiếng Anh. Bạn là một fan của văn học, hãy thử tìm đọc các tác phẩm yêu thích của mình bằng tiếng Anh", Mai tiết lộ.

Về kinh nghiệm giành học bổng, Mai cho rằng việc quan trọng nhất là cần có sự tìm hiểu và chuẩn bị dài hạn từ trước. "Các bạn nên tìm hiểu về yêu cầu của học bổng để hiểu được học bổng tìm kiếm gì ở các ứng viên bởi mỗi học bổng sẽ có một yêu cầu khác nhau, và họ sẽ tìm kiếm các ứng viên phù hợp nhất với học bổng chứ không hẳn là ứng viên giỏi nhất. 

Ví dụ có các chương trình học bổng sẽ tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo. Nhưng lại có các học bổng chú trọng nhiều vào kết quả học thuật của ứng viên. Trong quá trình tìm hiểu này các bạn cũng có thể liên hệ với các anh chị đã ứng tuyển thành công để hiểu hơn về học bổng. Sau khi biết được học bổng đang tìm kiếm gì, các bạn hãy bắt tay vào chuẩn bị và hoàn thiện bản thân càng sớm càng tốt. Một kinh nghiệm nữa là các bạn đừng ngại thử sức với các học bổng. Nhiều khi do mình nghĩ rằng mình chưa đủ tốt nên giới hạn bản thân, không ứng tuyển và bỏ lỡ mất cơ hội thì rất đáng tiếc", Mai chia sẻ.

Mai cho biết, hiện đã hoàn thành 2 kỳ học của chương trình và hiện chỉ còn 1 kỳ học cuối cùng. Kế hoạch của cô bạn là trong kỳ học này sẽ tập trung để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra, trong tháng 6 tới, Mai cũng bắt đầu làm việc tại Viện nghiên cứu Xã hội của trường với vai trò thực tập sinh để có thêm kinh nghiệm làm nghiên cứu. 

"Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, em dự định sẽ quay về Việt Nam và bắt đầu công việc giảng dạy và nghiên cứu về ngôn ngữ", Mai bày tỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem