"Hạt ngọc" U22 Việt Nam bỗng nhiên biết ơn ngoại binh Sài Gòn FC!

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 12/11/2020 18:37 PM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí, tiền đạo U22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng khẳng định anh đã học hỏi được rất nhiều từ bộ đôi tiền đạo người Brazil Pedro-Geovane.
Bình luận 0

Trong danh sách tập trung U22 Việt Nam đợt này, Võ Nguyên Hoàng là một trong hai nhân tố trẻ nhất cùng với tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (17 tuổi, SHB.Đà Nẵng).

So với Phi Hoàng, Nguyên Hoàng vốn đã được biết đến nhiều hơn trong khoảng 3 năm qua.

Chân sút sinh trưởng thành từ học viện PVF có chiều cao lý tưởng 1m80, từng khoác áo U15 Việt Nam dưới thời HLV Vũ Hồng Việt đá bại chủ nhà U15 Thái Lan để lên ngôi vô địch ĐNÁ 2017.

"Hạt ngọc" U22 Việt Nam bỗng nhiên biết ơn ngoại binh Sài Gòn FC! - Ảnh 1.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng là một "hạt ngọc" của bóng đá nước nhà.

Cũng trong năm 2017, Võ Nguyên Hoàng đã chơi tốt ở giải tứ hùng U15 quốc tế khai thương Trung tâm PVF và được các HLV của Stoke City (Anh) đánh giá cao.

HLV U15 Stoke City khẳng định rất muốn có Nguyên Hoàng ở "lò" đào tạo của mình.

Những năm sau đó, Võ Nguyên Hoàng là cái tên không thể thiếu trong thành phần U16, U18, U19 Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Năm ngoái, Nguyên Hoàng đã được HLV Park Hang-seo gọi lên làm quen cùng các "đàn anh" U22 Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines.

Giai đoạn 2 V.League 2020, Nguyên Hoàng được khoác áo Sài Gòn FC và đã đóng góp 1 bàn danh dự trong trận thua B.Bình Dương 1-3.

Chân sút U22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng tự tin hoàn thành giáo án mà HLV Park Hang-seo đưa ra. Ảnh: Tuệ Minh

Chân sút U22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng tự tin hoàn thành giáo án mà HLV Park Hang-seo đưa ra. Ảnh: Tuệ Minh

Thực tế, sự tự tin đã được Võ Nguyên Hoàng thể hiện khi trao đổi cùng báo chí chiều nay (12/11):

"Tôi cảm thấy mình đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi tự tin có thể hoàn thành giáo án mà HLV Park Hang-seo đưa ra".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi: "Hoàng đã học hỏi được gì khi lên tập trung U22 Việt Nam? Đâu là khác biệt lớn nhất so với khi tập luyện ở CLB?", Nguyên Hoàng đáp:

"Sự khác biệt lớn nhất chính là áp lực. Tôi là một trong hai cầu thủ trẻ nhất đội nên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

May mắn là ở Sài Gòn FC thời gian qua, tôi được tập luyện, thi đấu bên cạnh 2 tiền đạo giỏi là Pedro, Geovane nên được họ chỉ bảo rất nhiều về tư duy, cách chơi bóng.

Họ đều thuận chân trái như tôi nên có nhiều sự đồng điệu, hiểu nhau".

Vậy Nguyên Hoàng cảm thấy ra sao khi HLV Park Hang-seo nhiều lần thể hiện thái độ bực tức sau những pha xử lý không tốt của các học trò? Một phóng viên hỏi và Nguyên Hoàng nói:

"Tôi nghĩ thế là tốt. Thầy muốn các cầu thủ hoàn thiện mình hơn, chơi tốt hơn nên mới răn đe, có những biện pháp mạnh".

Trong thời gian qua, nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam đã gặp khó khăn khi làm quen với hệ thống chiến thuật của thầy Park.

Nhưng với Nguyên Hoàng, "chiến thuật" không quá khó và nếu tập trung sẽ vượt qua được.

"Sau mỗi buổi tập, HLV Park Hang-seo thường nhắc nhở chúng tôi phải tập trung hơn và đặc biệt cố gắng cải thiện thể lực để đáp ứng sự vận hành của hệ thống chiến thuật.

Phải thừa nhận, những bài tập thể lực mà ban huấn luyện đưa ra khá nặng và chúng tôi đều cảm thấy oải".

Trong thành phần trợ lý của HLV Park Hang-seo đợt này có HLV Vũ Hồng Việt, người từng đưa lứa U15 của Nguyên Hoàng lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2017.

Võ Nguyên Hoàng cho hay mối quan hệ của anh cùng thầy Việt rất tốt và cảm thấy may mắn khi được tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 16/11. Ngày 15/11, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập thử nghiệm đội hình. Cách đây 5 ngày, ở trận đấu tập đầu tiên, U22 Việt Nam đã thắng FC Phố Hiến 2-0.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Võ Nguyên Hoàng: "Anh Nguyễn Hữu Thắng là tiền vệ thông minh, khéo léo. Tôi cảm thấy may mắn khi được tập trung cùng anh ở U22 Việt Nam. Về thần tượng, tôi thần tượng thầy Nguyễn Việt Thắng (chân sút cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 - PV).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem