Tuyển thủ U22 Việt Nam Thái Bá Sang nhắc tên thần tượng xứ Nghệ

Song Minh Thứ tư, ngày 11/11/2020 18:30 PM (GMT+7)
Tuyển thủ U22 Việt Nam Thái Bá Sang là một trong số ít người được ra sân thường xuyên ở V.League 2020. Anh cho hay mình rất hâm mộ "đàn anh" Nguyễn Huy Hoàng.
Bình luận 0

Tại V.League 2020, khi Hoàng Văn Khánh gặp chấn thương, Thái Bá Sang được HLV Ngô Quang Trường đặt niềm tin đá cặp trung vệ với ngoại binh Gustavo và ngày càng trưởng thành nơi hàng thủ SLNA.

Trên hành trình chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm sau, Thái Bá Sang là một trong những nhân tổ HLV Park Hang-seo đặc biệt quan tâm.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Thái Bá Sang nhắc tên thần tượng xứ Nghệ - Ảnh 1.

Trung vệ U22 Việt Nam Thái Bá Sang cho biết anh vẫn gặp khó khăn để thích ứng với sơ đồ 3 hậu vệ. Ảnh: Song Minh

Đơn giản, triết lý của HLV Park Hang-seo là luôn xây dựng sự chắc chắn của hàng thủ, từ đó phát triển lối chơi, chờ cơ hội tạo nên sự khác biệt.

Ở ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã thành công với trung vệ "lò" Nghệ An là Quế Ngọc Hải. Và ông cũng đang rất muốn tìm thấy hình ảnh của cầu thủ này trong lối chơi của Thái Bá Sang.

"Điều tôi cảm thấy bỡ ngỡ nhất sau quãng thời gian hơn 1 tuần tập luyện cùng U22 Việt Nam chính là sự vận hành của sơ đồ phòng ngự với 3 trung vệ.

Ở CLB, chúng tôi đá với 4 hậu vệ nên giờ phải làm quen, đáp ứng yêu cầu của thầy Park", Thái Bá Sang chia sẻ.

Trung vệ sinh năm 1999 cho biết thêm, thời gian qua, HLV Park Hang-seo thường để anh ở vị trí trung vệ giữa, thi thoảng mới chuyển ra đá trung vệ lệch phải hoặc trái trong đội hình U22 Việt Nam.

"Thời gian từ nay đến SEA Games 31 còn 1 năm nữa và tôi cũng như các đồng đội sẽ phải nỗ lực hết sức để hy vọng có 1 vị trí trong đội hình U22 Việt Nam dự Đại hội thể thao khu vực.

Thầy Park vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cầu thủ để tìm ra vị trí tốt nhất cho các cầu thủ rồi mới xác lập đội hình.

Lúc này tôi vẫn chưa thể nói ra được điểm mạnh, yếu của mình và các đồng đội. Tất cả vẫn cần thời gian kiểm nghiệm".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về một thần tượng, một "đàn anh" mà Thái Bá Sang muốn noi gương trong màu áo ĐT Việt Nam? Thái Bá Sang đáp:

"Hiện tại thì tôi chưa có thần tượng. Trước đây tôi hâm mộ anh Huy Hoàng nhưng giờ anh đã nghỉ thi đấu rồi".

Tuyển thủ U22 Việt Nam Thái Bá Sang nhắc tên thần tượng xứ Nghệ - Ảnh 3.

U22 Việt Nam đã thắng Phố Hiến 2-0 trong trận đấu tập chiều 7/11.

Trở lại với buổi tập của U22 Việt Nam chiều nay, theo ghi nhận của Dân Việt vẫn có 3 cầu thủ phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju-young là Dụng Quang Nho (HAGL), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp), Phạm Văn Luân (XSKT.Cần Thơ).

Còn tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (HL.Hà Tĩnh) bị lật cổ chân trong buổi tập ngày 10/11 và đã không thể ra sân tập cùng các đồng đội chiều nay.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 16/11.

Sau đó, các cầu thủ được trở về CLB thi đấu vòng loại và VCK giải U21 Quốc gia 2020. 

Ngày 15/11, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập thử nghiệm đội hình. Cách đây 4 ngày, ở trận đấu tập đầu tiên, U22 Việt Nam đã thắng FC Phố Hiến 2-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem