Võ Nguyên Hoàng: "Phan Thanh Bình mới" của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:10 AM (GMT+7)
Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng tại giải U19 Quốc gia đang trở thành đề tài sôi nổi. Với những gì đã và đang thể hiện, chắc chắc tiền đạo của U19 PVF sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á sắp tới.
Bình luận 0

Lọt vào mắt xanh của HLV Stoke City

Võ Nguyên Hoàng: "Phan Thanh Bình mới" của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Võ Nguyên Hoàng trong màu áo U19 PVF

Sau những Đức Chinh, Tiến Dụng, Thái Quý…, Võ Nguyên Hoàng có thể xem là sản phẩm ưu tú tiếp theo của lò đào tạo PVF trình làng bóng đá Việt Nam. Năm 2017, khi U15 Stoke City sang Việt Nam so tài với U15 PVF, Nguyên Hoàng đã khiến HLV của đội bóng nước Anh bất ngờ. Ông đánh giá rất cao chàng tiền đạo người Đồng Tháp và sẵn sàng đưa anh về đội trẻ Stoke City thi đấu.

HLV của Stoke City chia sẻ: "Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U15 PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này, tôi thật sự ấn tượng. Anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời. Quả thực, tôi rất thích cầu thủ này".

Với tài năng thiên bẩm cùng thể hình vượt trội so với đồng nghiệp cùng trang lứa, nhìn Nguyên Hoàng đứng lừng lững trên sân thôi, người ta cũng hình dung ra một trung phong rất mạnh mẽ nơi hàng công. Khi Nguyên Hoàng mới 15 tuổi, anh đã cao 1m76 và hiện tại, chiều cao của cầu thủ này đã lên đến trên 1m82. Đó là lý do tại sao, HLV của Stoke City rất muốn đưa tiền đạo này sang Anh thi đấu.

Lọt tầm ngắm của "Phù thủy trắng"

Võ Nguyên Hoàng: "Phan Thanh Bình mới" của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyên Hoàng có nhiều nết chơi bóng rất giống cựu tiền đạo Phan Thanh Bình

Với những ai theo dõi bóng đá Việt Nam thường xuyên, cái tên Võ Nguyên Hoàng đã không còn là gương mặt xa lạ, khi cầu thủ sinh năm 2002 đã ghi dấu ấn trong nhiều giải đấu trẻ thuộc hệ thống các giải trẻ quốc gia. Cụ thể, Nguyên Hoàng đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia hai năm 2018 và 2019. Ngoài ra, tiền đạo người Đồng Tháp là cái tên quen thuộc của nhiều đội tuyển Việt Nam từ U15, U16, U18, U19.

Với chiều cao 1m82 cùng khả năng đánh đầu xuất sắc, Nguyên Hoàng đã nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia và được ví như một "Phan Thanh Bình mới" của bóng đá Việt Nam. Trong năm 2019, tiền đạo trẻ này còn vinh dự được HLV Park Hang-seo gọi lên đội dự tuyển U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 khi mới 17 tuổi.

Mới đây, tại giải U19 Quốc gia vừa kết thúc cách đây không lâu, Nguyên Hoàng đã cùng U19 PVF giành được chức vô địch của giải đấu. Riêng với cá nhân Nguyên Hoàng, anh đã có 2 pha lập công cùng nhiều đóng góp về lối chơi cho U19 PVF và được bình chọn vào đội hình tiêu biểu. Nhìn cái cách tiền đạo này thi đấu trên sân, tuân thủ đấu pháp của HLV trưởng, rồi khát khao chiến thắng bằng niềm đam mê mãnh liệt cùng sự nhiệt huyết, rất nhiều chuyên gia đã đánh giá anh sẽ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa.

HLV trưởng U19 Việt Nam ông Philippe Troussier, người có biệt danh "Phù thủy trắng", chia sẻ về Nguyên Hoàng: "Tôi đã theo dõi Võ Nguyên Hoàng từ lâu. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm trước khi cậu ấy được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ các tố chất sức khỏe, khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng của khát vọng, của những mục tiêu để hướng tới những thành công trong tương lai của bóng đá Việt Nam".

Xem Nguyên Hoàng thi đấu, người ta thấy anh có rất nhiều nét tương đồng với cựu tiền đạo Phan Thanh Bình. Cả hai cùng chơi ở vị trí trung phong, có điểm mạnh là những pha dứt điểm bằng đầu. Không những vậy, cả Thanh Bình và Nguyên Hoàng có thêm điểm chung là cùng quê Đồng Tháp, được gọi vào  đội U22 khi mới 17 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem