Hậu giang
-
Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
-
Đó là kết quả của mô hình canh tác lúa thông minh do Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty Cổ phần Bình Điền và 3 đơn vị đồng hành là Sài Gòn Kim Hồng, Bayer Việt Nam, Vinarice thực hiện.
-
Đây chính là loại sầu riêng bán giá cao nhất tại các nhà vườn ở Hậu Giang, đó là giống sầu riêng gì?
Hiện, giá sầu riêng Thái (sầu riêng Monthong) thu mua ở Hậu Giang đang ở mức gần 200.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 loại đẹp cũng đạt mức gần 150.000 đồng/kg. -
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang Lê Phước Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
Ở tỉnh Hậu Giang, có một chiếc ghe lò rèn lênh đênh sông nước hàng chục năm nay. Dù bây giờ nghề rèn không còn hưng thịnh như xưa nhưng còn đó những con người kiên trì, cần cù ngày đêm giữ cho lò rèn quanh năm vẫn luôn đỏ lửa.
-
Đến nay, đã có 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm tại cụm dân cư vượt lũ Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp).
-
Hậu Giang: Tên khó gọi thường thiết đãi khách, đặc sản này được vinh danh Ẩm thực tiêu biểu Việt Nam
Hai món ăn đặc sản bình dân là cá thát lát tẩm gia vị và gỏi củ hũ khóm của Hậu Giang vừa được vinh danh Ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. -
Với mục tiêu tiến tới xây dựng xã nông thôn mới, thời gian qua, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phát động thành công mô hình “Đêm sáng ngày xanh”, được 100% hộ dân đồng tình, cùng chung tay thắp sáng đường quê, đưa ánh điện về từng thôn xóm.
-
Trồng lúa để bán sản phẩm chính (lúa, gạo) và phụ phẩm (rơm, cám, trấu…) là chuyện đã quá quen thuộc với người nông dân. Tuy nhiên, với Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL, lần đầu tiên có thêm một sản phẩm đặc biệt được đưa ra bán, đó là tín chỉ CO2.