Hậu vệ cánh của Barca: “Lưỡi dao” kề nách Hùm

Thứ ba, ngày 23/04/2013 20:18 PM (GMT+7)
Hai hậu vệ cánh Dani Alves và Jordi Alba của Barca được báo chí Tây Ban Nha ví von và kỳ vọng như hai lưỡi dao luôn sẵn sàng kề vào nách Bayern.
Bình luận 0

Không tấn công, tiqui-taca của Barcelona sẽ không tồn tại. Dĩ nhiên, để vận hành lối chơi này, họ phải cần sự kết hợp tổng lực của tất cả các cầu thủ trên sân, kể cả hàng hậu vệ. Nếu bóng bắt đầu được phân phối từ chân các trung vệ thì các hậu vệ biên sẽ đóng vai trò tổ chức phối hợp tấn công. 

img
 

Trong hệ thống đó, có thể hiểu vì sao Alves và Alba lại có nhiều tầm ảnh hưởng đến như vậy. Đơn giản bởi không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự thông thường, chính họ là những “mũi dao” áp sát mạng sườn đối phương trên mặt trận tấn công.

Hàng thủ toàn hậu vệ cánh. Trong trận gặp Levante mới đây, khi không có Mascherano, Puyol, Pique, còn Busquets và Bartra ngồi ghế dự bị, Barcelona đã ra sân với hàng thủ gồm tất cả các hậu vệ cánh. Ngoài Dani Alves và Martin Montoya đảm nhiệm hai hành lang thì Adriano và Abidal, vốn thường được biết đến là hậu vệ cánh, được xếp đá trung vệ. Trước đây, chỉ một lần duy nhất dưới thời HLV Robson, Barcelona ra sân với hàng thủ như vậy ở trận gặp Atletico Madrid.

Không đến mức bạo lực như cách liên tưởng của báo giới xứ đấu bò ấy, Alves và Alba chỉ đơn giản là mối hiểm họa cho Bayern nhờ tốc độ, khả năng di chuyển khôn ngoan và những đường tạt bóng đáng sợ của mình. Mức độ hiệu quả mà bộ ba tấn công Barcelona tạo ra cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc hai hậu vệ cánh này hoạt động như thế nào.

Sẽ không quá nếu nói rằng Alves - Alba đang là cặp hậu vệ cánh xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay. Cầu thủ người Brazil đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong suốt 1 thập kỷ qua tại Sevilla và Barcelona. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã thích nghi với tốc độ chóng mặt và bùng nổ mạnh mẽ tại Nou Camp sau 3 mùa giải xuất sắc cùng Valencia.

Alves luôn trung thành với vị trí bên cánh phải do dù một vài lần chơi dâng cao như một tiền đạo hoặc bó vào trung lộ (như trận gặp Milan). Về phần mình, Alba “kết duyên” bên cánh trái và khi cần thiết cũng có thể đảm nhiệm cả vai trò tiền vệ.

Đây sẽ là lần thứ hai Alves tới sân Allianz Arena sau màn đụng độ ở mùa giải 2008-2009. Riêng Alba chuẩn bị có cơ hội lần đầu đến đây dù từng trải qua 3 chuyến đi tới Đức (gặp Bremen mùa 2009-2010, Schalke 2010-2011 và Leverkusen 2011-2012) trong màu áo Valencia.

Một điều chắc chắn rằng, họ sẽ phải chạm trán những hậu vệ cánh tài năng khác bên phía Bayern là Philipp Lahm và David Alaba. Quan trọng không kém, thành bại của Barcelona phụ thuộc rất nhiều vào việc Alves và Alba đối phó ra sao trước những cầu thủ tấn công bên cánh đáng sợ như Franck Ribery, Arjen Robben hay Thomas Mueller. 

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem