Hậu vệ gốc Việt khiến Thái Lan thua sốc Indonesia

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 15/12/2016 10:03 AM (GMT+7)
Nhiều tờ báo thể thao của châu Á gọi trận thua của Thái Lan trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016 là một cú sốc. Và cú sốc ấy có dấu ấn của Tristan Đỗ. Hậu vệ gốc Việt đã có một trận đấu không tốt và cũng là người trực tiếp mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Thái Lan.
Bình luận 0

Tối qua, ĐT Thái Lan có chuyến hành quân tới Indonesia để đá chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Họ có bàn dẫn trước do công của Teerasil Dangda, nhưng rồi những sai lầm ở hàng thủ cộng với sự lúng túng đã khiến nhà ĐKVĐ thua ngược 1-2. Sau trận đấu, HLV Kiatisak đã tỏ rõ sự thất vọng với các học trò, đặc biệt là những ngôi sao chơi ở phía dưới. Ông cho rằng, chính những sai lầm ở hàng thủ đã khiến ĐT Thái Lan phải trả giá đắt.

img

Tristan Đỗ đã có một trận đấu đáng thất vọng.

Trong khi đó, nhiều tờ báo châu Á gọi trận thua của Thái Lan trước Indonesia là “cú sốc”. Trang chủ của giải AFF Cup đã miêu tả ngắn gọn về thắng lợi của đội bóng xứ vạn đảo: "Indonesia đã chiến đấu để tạo nên thắng lợi sốc". Tờ ESNP thì viết: "Indonesia làm choáng váng Thái Lan khi ngược dòng đánh bại đối thủ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup". Fox Sport Asia giật dòng tít: “Thái Lan thua sốc trước Indonesia vì những sai lầm đáng trách ở hàng thủ”...

Ngay cả báo chí Thái Lan cũng không hài lòng với cách thể hiện của hàng thủ đội nhà. Tờ Siamsport đã có một loạt bài viết phân tích trận đấu, trong đó chê hàng thủ Thái Lan tỏ ra khá lúng túng sau khi thủng lưới từ một tình huống sút xa chạm Tristan Đỗ đổi hướng. Ngoài ra họ cũng cho rằng, Tristan Đỗ là một trong những cầu thủ Thái Lan chơi không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự và nhiều lần để sổng các tiền đạo Indonesia...

Tờ Siam đánh giá: “Hệ thống của Zico (chỉ Kiatisak) vẫn tiếp tục tỏ ra hiệu quả, các cầu thủ kiểm soát bóng nhiều, Teerasil Dangda tận dụng tốt cơ hội và sau đó đội nhà không tỏ ra nóng vội hay hoảng sợ khi đối phương chơi rắn hơn, áp sát nhanh hơn. Thế nhưng sau khi bị gỡ hòa, sự bình tĩnh lại biến mất và Indonesia đã kịp tận dụng trạng thái ấy để ghi thêm bàn nữa. Bàn thua có phần lỗi của Tristan Đỗ đã khiến Thái Lan đánh mất sự tự tin vốn có”.

Không chỉ bình luận về sự mất tập trung của đội nhà, tờ Siam cũng cho rằng vị trọng tài bắt chính người Nhật Bản Jumpei Lida đã quá nhẹ tay với nhiều pha va chạm, trong đó có một tình huống cầu thủ Indonesia đánh cùi chỏ cầu thủ đội khách khi không chiến nhưng không bị thẻ. Tờ này không quên nhắc lại rằng trọng tài Lida từng phá kỷ lục thế giới cho chiếc thẻ đỏ nhanh nhất vào năm 2009.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem