Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh
-
Phạm Xuân Mạnh đã trải qua tuổi ấu thơ đầy khốn khó, nhưng bằng nghị lực anh đã vươn lên để trở thành ngôi sao sáng ở ĐT Việt Nam. Và giờ đây Phạm Xuân Mạnh đang có khối tài sản mà nhiều người phải mơ ước.
-
Theo cập nhật mới nhất từ Hà Nội FC, Phạm Xuân Mạnh đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho giai đoạn nước rút của mùa giải 2024/2025. Đây là tin vui với HLV Kim Sang-sik khi hậu vệ nghệ An có thể tái xuất ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới.
-
Ngày mới vào lò SLNA, cậu bé Phạm Xuân Mạnh lúc đó mới 12 tuổi gọi điện khóc với mẹ đòi về nhà. Mẹ nói Phạm Xuân Mạnh nói: "Về nhà chỉ ăn cơm nhút thôi". Vậy là cậu bé Phạm Xuân Mạnh ở lại CLB và hôm nay đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ.
-
Sau khi được vinh danh khen thưởng, nhà vô địch ASEAN Cup 2024 – hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã trích tiền thưởng của mình để ủng hộ chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025 do tỉnh Nghệ An phát động.
-
Gia đình của Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ với báo Dân Việt về cuộc sống khó khăn của hậu vệ 28 tuổi này từ cậu bé chăn trâu ở miền quê nghèo tới biệt danh "người không phổi” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.
-
Tuy sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng Phạm Xuân Mạnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn và gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân viên mãn.
-
Phạm Xuân Mạnh, người từng gắn với biệt danh “Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam”, giờ đã là một… tỷ phú. Sau chiến tích tại Thường Châu năm 2018, cuộc sống của Mạnh “Kallou” đã sang một trang mới, nhưng may mắn chỉ là một phần nhỏ giúp hậu vệ này có được thành công như ngày hôm nay.
-
Tuy đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Dung Trần - bà xã hậu vệ Phạm Xuân Mạnh vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ và gương mặt xinh đẹp.
-
HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của một cầu thủ quan trọng ở hàng thủ ĐT Việt Nam trong trận gặp ĐT Nga, đó là Phạm Xuân Mạnh.
-
Vào lúc 11h40 ngày 25/1, nhóm đầu tiên của ĐT Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Đã có nhiều CĐV có mặt tại sân bay và dành lời động viên cho thầy trò HLV Troussier.