Hậu vệ U23 Việt Nam mắc lỗi, SLNA thua Quảng Nam

PV Thứ bảy, ngày 24/02/2018 18:25 PM (GMT+7)
Tình huống pha hụt bóng của hậu vệ Xuân Mạnh (SLNA) cuối hiệp 1 đã giúp cho Thiago bên phía Quảng Nam FC ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy, Quảng Nam FC đã có lần đầu tiên vô địch Siêu cúp QG Việt Nam.
Bình luận 0

Quảng Nam FC và SLNA đều rất quyết tâm giành chiến thắng trận tranh Siêu cúp QG 2018. Bên phía Quảng Nam FC, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung ra sân 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Trong khi bên phía SLNA, HLV Đức Thắng đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ chơi đầy kỹ thuật, trong đó nổi bật có Văn Đức, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Sỹ Sâm...

img

SLNA thua 0-1 trước Quảng Nam FC ở trận tranh Siêu cúp QG.

Trong phần lớn hiệp 1, SLNA là đội chơi tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, Quảng Nam đã bình tĩnh hóa giải tất cả các pha tấn công, thậm chí còn có bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Phút 42, xuất phát từ quả đá phạt, hậu vệ vừa cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 là Phạm Xuân Mạnh đã phá bóng hụt, tạo cơ hội cho Thiago đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Trong hiệp 2, SLNA dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn nữa nhằm tìm bàn gỡ, trong khi Quảng Nam FC vẫn bình tĩnh chơi phòng ngự phản công. Những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút 2 đội, khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào cả. 1-0 là kết quả của 90 phút thi đấu chính và Quảng Nam FC đã lần đầu tiên vô địch Siêu cúp QG Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem