HĐND tỉnh Hà Tĩnh nóng trước sai phạm "đại gia" nuôi bò Bình Hà

Hữu Anh Thứ tư, ngày 18/07/2018 17:33 PM (GMT+7)
Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ 767ha trồng cỏ sang 212ha trồng chuối nhưng không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và chưa được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhưng chưa thấy bị xử lý.
Bình luận 0

Đó là một trong nhiều nội dung chất vất của các đại biểu đối với trách nhiệm của Sở NNPTNT và UBND tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 16-18.7.

img

Dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Bình Hà "đầu voi đuôi chột" sau 3 năm triển khai. Ảnh: Hữu Anh

Tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh nhận được rất nhiều câu hỏi của đại biểu liên quan đến dự án chăn nuôi này bởi dự án vốn được đánh giá lớn nhất khu vực miền Trung trong lĩnh vực chăn nuôi với tổng cam kết đầu tư gần 4.500 tỷ đồng nhưng lại “chết lâm sàng” sau 3 năm triển khai.

Ông Nguyễn Huy Hùng (đại biểu huyện Lộc Hà) và ông Đặng Quốc Cương (đại biểu huyện Cẩm Xuyên) nêu câu hỏi: "Công ty CP Bình Hà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ 767ha trồng cỏ sang 212ha trồng chuối nhưng không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và chưa được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tĩnh là trái với quy định pháp luật. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước như thế nào trong việc thẩm định, triển khai, theo dõi dự án?".

img

Đại biểu Nguyễn Huy Hùng chất vấn người đứng đầu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Anh

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Việt cho hay: “Khi phát hiện Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà sai phạm, từ tháng 9.2017,  Sở NNPTNT cùng với các Sở ngành chức năng đã yêu cầu công ty này dừng việc trồng chuối, trình đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định như điều chỉnh mục đích sử dụng đất, nội dung dự án…”

“Nguyên nhân chủ quan khiến dự án lớn này gặp khó khăn là trong thời gian qua Công ty thay đổi chủ sở hữu, người điều hành nên chưa quyết liệt tổ chức sản xuất. Hiện công ty đang xin điều chỉnh lại dự án. Các cơ quan chức năng sẽ soát xét lại diện tích đất đai, năng lực nhà đầu tư, nếu không đảm bảo thì sẽ điều chỉnh quy mô dự án” - ông Việt nói thêm.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời: “Việc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà tự ý chuyển từ trồng cỏ chuyển sang trồng chuối khiến chúng tôi hết sức bất ngờ.Bất ngờ bởi hai việc, một dự án trồng cỏ từ 767ha, lắp công nghệ tưới nhỏ giọt hiện đại từ Israel tưới tận gốc cỏ. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi vào kiểm tra thì thấy họ phá cỏ trồng chuối rồi thay đổi hoàn toàn. Quá trình làm việc, chúng tôi có nhắc nhở công ty, lúc đó thấy công ty chồng chất khó khăn”.

img

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh nhận được nhiều câu hỏi nóng liên quan đến trách nhiệm về dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Anh: Hữu Anh

“Lúc đó nếu chúng ta xử lý cứng, dự án sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi số diện tích trồng chuối này, hỗ trợ công ty đánh giá khách quan. Thời gian tới, nếu công ty hoạt động không hiệu quả sẽ đánh giá lại và thu hồi dự án” - ông Đặng Ngọc Sơn khẳng định. 

Trước một dự án lớn là kỳ vọng sẽ tạo đà cho nông nghiệp ở Hà Tĩnh phát triển, đặc biệt đưa lại công ăn việc làm cho bà con nông dân, nhưng chưa đầy 3 năm đi vào hoạt động dự án đã lộ rõ “đầu voi, đuôi chuột”. 

Ông Đoàn Đình Anh (đại biểu huyện Cẩm Xuyên) nêu lên câu hỏi chua xót: “Mục tiêu của dự án này có sự phối kết hợp của người dân trong vùng dự án với doanh nghiệp. Nhưng bây giờ dự án chăn nuôi bò có vẻ không thành công. Doanh nghiệp đã chuyển đổi sang trồng chuối. Như vậy, mục tiêu của dự án mà người dân Hà Tĩnh kỳ vọng có lẽ sẽ không được cái gì. Vì chăn nuôi bò thì có thể liên kết với người nông dân trồng cỏ, trồng ngô sinh khối tạo công ăn việc làm cho người dân chứ trồng chuối thì chỉ giải quyết rất ít lao động. Trong khi đó dân đã giao lại số diện tích đất đai lớn cho dự án rồi. Vì vậy tỉnh phải cần xem xét lại việc tái cơ cấu chuyển đổi sản xuất của dự án này vì đi lệch hướng mục tiêu của dự án ban đầu mà tỉnh phê duyệt?”.

Trước câu hỏi này ông Lê Đình Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu và phải làm rõ báo cáo hội đồng và cử tri trước tháng 8.2018.

Trước đó, Dân Việt đã có bài phản ánh dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà 4.500 tỷ đồng, triển khai hơn 2.163ha trên địa bàn 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Theo đó, từ tháng 5.2015 đến tháng 6.2017, Công ty này đã nhập về 43.387 con bò thịt để nuôi béo. Qua kiểm tra, tổng số bò còn lại  là 782 con. Sau 3 năm triển khai thua lỗ, dự án chuyển sang trồng…chuối khi chưa được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận. Riêng, nguyên Tổng giám đốc công ty này đã bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem