"Hé lộ" bất ngờ về đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ Kon Tum về Bình Định, Phú Yên

Quy Nhơn Chủ nhật, ngày 08/09/2024 22:57 PM (GMT+7)
Lực lượng Bộ đội biên phòng vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, lừa các cô gái từ Tây nguyên đến Bình Định Phú Yên, bắt ép làm phục vụ quán karaoke, bóc lột tình dục.
Bình luận 0

Triệt phá đường dây mua bán trẻ em nhằm mục đích bóc lột tình dục

Ngày 8/9, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đã phối hợp Bộ đội biên phòng các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành. Qua đó, bắt giữ nhiều người có liên quan, giải cứu nhiều nạn nhân nữ, trong đó 11 bé gái dưới 16 tuổi.

Cuối tháng 8, Đoàn đặc nhiệm nhận được đơn kêu cứu của bà Y.Ph (ở xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) về việc con gái là Y.P (14 tuổi) bị Y Thiêm (18 tuổi, người cùng địa phương) lừa đưa đi phục vụ tại các quán karaoke ở Bình Định, Phú Yên từ đầu tháng 8/2024.

Cùng ngày, Đoàn đặc nhiệm tiếp tục nhận được đơn trình báo của Y.B (14 tuổi, ở xã Đắc Xú) bị Y Thiêm và 3 nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) lừa gạt, ép buộc đi từ Kon Tum đến Bình Định để làm phục vụ quán karaoke và ép buộc quan hệ tình dục, nhiều lần với những người đàn ông không quen biết.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Đoàn đặc nhiệm lập chuyên án số A2-824P phối hợp bộ đội biên phòng các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Phú Yên đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trẻ em nhằm mục đích bóc lột tình dục. Trong đó, ban chuyên án xác định Bình Định là địa bàn trọng điểm, cần tập trung các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

"Hé lộ" bất ngờ về đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ Kon Tum về Bình Định, Phú Yên- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với các nạn nhân. Ảnh: TT.

Theo Đại tá Lê Thiết Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), bắt đầu từ tin báo của người dân ở tỉnh Kon Tum, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã lập chuyên án A2-824P vào cuộc xác minh.

"Quá trình điều tra, xác minh ban đầu rất khó khăn vì các đối tượng ở nhiều tỉnh, cách xa nhau. Từ ngày 23/8, chúng tôi liên tục cử lực lượng đến các địa phương để phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm xác minh, nắm bắt tình hình. Các trinh sát nhập vai để đột kích các tụ điểm nghi ngờ", đại tá Hùng nói.

Sau khi xác định hành vi, tụ điểm của các đối tượng thì trinh sát biên phòng đã phối hợp với các lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân các tỉnh để đột nhập, bắt quả tang. Thời điểm bắt quả tang các đối tượng rất bất ngờ, không kịp đề phòng nên tang vật, hiện trường và hành vi thể hiện rõ.

Bóc lột sức lao động, ép tiếp và phục vụ khách ở các quán karaoke

Vẫn theo đại tá Hùng, các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án đều có vai trò như nhau, chúng móc nối với nhau để "phân phối, chuyển nhượng" nạn nhân nhằm bóc lột sức lao động, ép tiếp và phục vụ khách ở các quán karaoke.

Nhóm này cử ra 1 người chuyên đi "tìm hàng" và dụ dỗ những công dân nữ nhỏ tuổi và hứa hẹn việc làm nhẹ nhàng lương cao. Khi nạn nhân "sập bẫy" chúng sẽ đến gặp trực tiếp và dụ dỗ rồi chở nạn nhân đi. Có trường hợp ở Kon Tum các đối tượng đến gặp nạn nhân dụ dỗ rồi "bắt cóc" đi mà không thông báo với gia đình.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn lợi dụng các nạn nhân khi "sập bẫy" để dụ dỗ, tìm "con mồi" mới. Từ mối quan hệ gần làng, thân thích, những nạn nhân cũ dụ dỗ nạn nhân mới "sập bẫy".

Sau đó, nhóm đối tượng thuê 1 số căn nhà để làm nơi ở cho các nạn nhân và trả tiền lương, bao nuôi ăn, ở. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để lập nhóm và phân công nhiệm vụ, công việc cho các nạn nhân. Khi có khách ở các quán karaoke các đối tượng sẽ điều nhân viên nữ đến phục vụ, tiếp khách. Ngoài ra, các nạn nhân còn bị bóc lột lao động bằng nhiều hình thức để kiếm tiền cho các đối tượng.

Nếu các nạn nhân phản kháng thì các đối tượng dùng thủ đoạn từ dụ dỗ đến khống chế, ép buộc. Lấy cớ là bao ăn ở, trả tiền hàng tháng thì phải làm việc theo yêu cầu của chúng để trả nợ.

Trong những nạn nhân "sập bẫy" may mắn có 1 nữ nạn nhân đã trốn ra được về nhà và trình báo các đơn vị chức năng.

Theo lời 1 nạn nhân, chỉ vì thiếu nợ 2 triệu đồng mà nghe theo lời dụ dỗ của nhóm đối tượng và "sập bẫy" sau đó bị ép đi tiếp khách ở quán karaoke, nhà nghỉ.

Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung cho biết, đa số nạn nhân "sập bẫy" đều là con em người dân tộc thiểu số hoặc gia đình nghèo khó bỏ học từ sớm.

Theo báo cáo kết quả Chuyên án A2-824P, lực lượng biên phòng cùng với các đơn vị liên quan ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum đã giải cứu thành công 4 nạn nhân dưới 16 tuổi (quê ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai) đang bị bóc lột tình dục tại 8 điểm tạm trú ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), TP.Tuy Hòa (Phú Yên), trong đó có 2 địa điểm tập trung đông nhân viên và chủ yếu ở 4 quán karaoke.

Quá trình này, đơn vị chức năng đã triệu tập thêm 35 nữ công dân làm việc tại các quán karaoke. Qua đó đã rà soát, sàng lọc, xác định và giải cứu thêm 7 nạn nhân dưới 16 tuổi chủ yếu ở Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên…

"Hé lộ" bất ngờ về đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ Kon Tum về Bình Định, Phú Yên- Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: TT.

Qua điều tra xác minh làm rõ hoạt động tội phạm, lực lượng chức năng xác định 9 đối tượng liên quan. Trong đó 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, 3 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức hoạt động mại dâm.

Qua đó, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tiếp tục triệu tập 3 đối tượng liên quan đến hoạt động bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức hoạt động mại dâm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ án sau đó được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện, lực lượng biên phòng đã bàn giao 4 nạn nhân cho Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Định tiến hành các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân trở về với gia đình, cộng đồng.

Từ ngày 23/8 - 5/9, lực lượng đấu tranh chuyên án kiểm tra 6 địa điểm, gồm: Số nhà 17 ngõ 146 đường Ngô Gia Tự (phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) và số nhà 676, đường Võ Nguyên Giáp (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, Bình Định)

6 quán karaoke, gồm: quán Luxuxy và quán Idol (thuộc TX.Hoài Nhơn); quán Chín Tuấn (phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa) và Thiên Tuấn (xã Hòa Thành, TX.Đông Hòa, Phú Yên).

Lực lượng chức năng rà soát, sàng lọc và xác định có 7 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động tại các địa điểm trên.

Lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 6 nam thanh niên có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, gồm: Lê Ngọc Linh (SN 1998); Trương Minh Vũ (SN 1988), đều trú tại huyện An Lão, Bình Định.

Lê Đức Dũng (SN 2002); Bùi Đức Tin (SN 2004); Nguyễn Thành Nhật (sinh năm 1995), cùng trú tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Còn Huỳnh Ngọc Anh (SN 1992) trú tại Đông Hòa, Phú Yên.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán người dưới 16 tuổi", bàn giao hồ sơ, đối tượng cho PC02, Công anh tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem