Hé lộ "bí kíp" của "phe vé" sân Mỹ Đình

Thứ hai, ngày 12/11/2018 16:10 PM (GMT+7)
Để có thể đầu cơ được số lượng vé lớn xem ĐT Việt Nam ở AFF Cup, các phe vé đã chuẩn bị những kế hoạch rất bài bản và công phu từ sáng sớm tinh mơ.
Bình luận 0

Hôm qua (11.11) là ngày mở bán vé xem hai trận đấu sân nhà gặp Malaysia và Campuchia của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên báo Bóng đá, thì từ tận 22h00 tối 10.11, một số phe vé đã có mặt để sẵn sàng cho ý đồ đầu cơ tích trữ vé của mình.

Con số đó dần dần tăng lên để đến thời điểm 5 giờ sáng nay, một loạt các phe vé đã xếp kín thành hai hàng ở một khu vực trước hàng rào ngăn cách sân Mỹ Đình với đường giao thông.

img

Nhu cầu đến sân xem trực tiếp hai trận sân nhà của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018 là rất lớn.            

Được biết, để có thể mua vé thật sớm cũng như chọn lựa những mệnh giá tốt nhất (do số lượng vé bán ra rộng rãi chỉ là 9000 vé), các phe vé đã huy động thêm số lượng người nhà tối thiểu từ 4-5 người. Ngoài ra, tiền cũng được người nhà của họ mang đến thêm để có thể sẵn sàng mua các loại vé với mệnh giá 3-400 nghìn đồng/chiếc.

Không dừng lại ở việc tăng thêm người lẫn tiền, các phe vé cũng tỏ ra rất lọc lõi khi cất công tìm hiểu thật kỹ hàng rào của sân vận động Mỹ Đình. Cụ thể, họ đã bật đèn pin và soi thật kỹ vào khoảng cách giữa các miếng hàng rào. Với những hàng rào có mối hàn chắc chắn, họ lập tức bỏ qua vì cho rằng khu vực đó sẽ không thể mở hàng rào để di chuyển vào.

Thay vào đó, họ tập trung vào khoảng cách giữa những hàng rào chỉ được buộc bằng dây thép hoặc có chốt nối khóa. Càng ở khu vực hai đầu sân thì càng được ưu tiên để ý. Và sau cùng, một nhóm phe vé đã định hình được khu vực sẽ mở cửa sân để chen nhau xếp hành hàng đầu tiên!

img

Cận cảnh các phe vé rọi đèn pin, kiểm tra từng khoảng giữa của các miếng hàng rào để xác định đâu sẽ là vị trí mở cửa sân bán vé.

img

Vào lúc 8h00 sáng 11.11, vé xem trận Việt Nam - Malaysia thuộc AFF Suzuki Cup 2018 đã được chính thức bán ra. Với độ “hot” của trận đấu, tấm vé mệnh giá cao nhất là 400.000 đồng/chiếc đã được "độn" lên đến mức 1.700.000 đồng!

Hoài Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem