Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt?

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 23/06/2022 12:59 PM (GMT+7)
Trong những ngày Hà Nội nóng trên 37 độ C, Vườn thú Thủ lệ (Hà Nội) sẽ không đưa động vật ra ngăn ngoài trưng bày…
Bình luận 0

Clip cá thể voi vui đùa trong bể nước ở Vườn thú Thủ lệ Hà Nội. Clip: D.T

Thời tiết ở Thủ đô những ngày gần đây nắng nóng gay gắt, có lúc lên tới 39 độ C khiến cuộc sống sinh hoạt, công việc của nhiều người dân bị ảnh hưởng, nhất là những người lao động. Để giảm nhiệt, tại nhà dân, các tòa nhà văn phòng làm việc, hệ thống điều hòa, làm mát được lắp đặt.

Trong khi đó tại Vườn thú Thủ lệ (Hà Nội), các loài thú cũng được công nhân chăm sóc "đặc biệt", lắp đặt hệ thống quạt mát, làm dịu đi cái nắng oi bức trong những ngày hè.

Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan Vườn thú Thủ Lệ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội cho hay, vào mùa hè, thời tiết thường oi, nóng khó chịu làm cho động vật mệt mỏi và ăn uống kém. 

Bởi vậy, đơn vị phải thường xuyên thay đổi chủng loại thức ăn, bổ sung tăng cường thêm các loại thức ăn hoa quả đảm bảo động vật ăn hết.

Đặc biệt, trong những ngày Hà Nội nóng trên 37 độ C, vườn thú sẽ không đưa động vật ra ngăn ngoài trưng bày trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h.

"Ở thời điểm này chúng tôi sẽ dùng quạt điều hòa thổi làm mát chuồng, khu vực vui chơi của thú. Các tảng đá lớn cũng được để ở trước cửa chuồng thú để làm mát. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho động vật", ông Dũng nói.

Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Các quạt cây được đặt ở trước cửa chuồng thú.

Theo ông Dũng, chuồng trại của thú cũng được làm thoáng, các tấm tôn nhựa, bạt che chắn chống rét tại các chuồng được tháo bỏ. Công tác tẩy uế sát trùng nền chuồng, sân bãi và bổ sung vitamin cho động vật được thực hiện theo kế hoạch.

Công nhân được huy động để làm thông thoáng các cống thoát nước, nạo vét bùn, rác từ hố ga, khơi thông cống rãnh, cung cấp nguồn nước uống sạch sẽ cho động vật. Đối với đàn chim gà cảnh, bổ sung thêm khoáng, vitamin, chất điện giải (Axit park 4 way) để tăng cường sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh.

Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Hệ thống làm mát cho thú gồm có quạt cây và các tảng đá lớn. Quạt sẽ thổi hơi mát vào bên trong chuồng nhằm làm giảm đi cái nóng bức.

Các loài động vật chủ yếu ăn các loại thức ăn như thịt, sườn, cam, hoa quả, rau, cám tổng hợp... Song song với đó, phía công ty cũng bổ sung thêm một số chủng loại thức ăn xanh trong những ngày nắng nóng.

Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Những tảng đá lớn được đặt ngay cạnh cửa chuồng thú.

Theo Ban quản lý Vườn thú Hà Nội, giá vé vào cổng hiện nay là 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Vườn thú Thủ có gần 600 cá thể thuộc hơn 100 loài gồm: 5 loài bò sát lưỡng cư, 40 loài cá nước mặn, 35 loài thú, 50 loài chim…

Những ngày Hà Nội nóng “như thiêu như đốt”, hệ thống làm mát cho thú ở Vườn thú Thủ lệ có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Hình ảnh hai con hổ vui đùa trong bể nước ở vườn thú.

Trải qua nhiều năm bảo tồn, nhân giống, sưu tầm… vườn thú tại Công viên Thủ Lệ có hơn 40 loại đặc hữu quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như beo lửa, hổ Đông Dương, báo hoa mai, báo gấm, gà lôi lam đuôi trắng, cá cóc Tam Đảo, chim trĩ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem