Zelensky mừng rỡ nhận 2 hệ thống phòng không đỉnh cao "có thể bắn hạ bất cứ thứ gì"

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 03/02/2024 16:01 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh việc chuyển giao hai hệ thống phòng không mới mà ông nói có thể "bắn hạ bất cứ thứ gì".
Bình luận 0
Zelensky mừng rỡ nhận 2 hệ thống phòng không đỉnh cao "có thể bắn hạ bất cứ thứ gì"- Ảnh 1.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về các hệ thống phòng không mới được giao nhưng mô tả chúng là đỉnh cao của việc "làm việc không mệt mỏi ở nhiều cấp độ khác nhau trong nhiều tháng".

"Đây là những hệ thống có thể bắn hạ bất cứ thứ gì", ông nói. "Chúng tôi sẽ bảo vệ các khu vực. Và mặc dù các hệ thống này vẫn chưa đủ để bảo vệ hoàn toàn Ukraine, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó mỗi ngày".

Tăng cường phòng không là một trong những ưu tiên chính để bảo vệ các thành phố, thị trấn và cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Zelensky trước đây đã ca ngợi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là rất quan trọng để bảo vệ bầu trời Ukraine và có thể bắn hạ tất cả các loại tên lửa của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết tại Kiev trong tuần này rằng một quả bom "đường kính nhỏ" mới có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn sẽ sớm được chuyển đến Ukraine.

Zelensky cũng cho biết ông và các chỉ huy hàng đầu đã thảo luận về các điều kiện dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km (600 dặm) của cuộc chiến. Cuộc thảo luận đặc biệt chú trọng đến tình hình ở thị trấn Avdiivka, nơi đã bị Nga tấn công hơn 3 tháng qua, và ông Zelensky nói tình hình tại thị trấn bị bao vây là "cực kỳ khó khăn". Theo các quan chức, không một tòa nhà nào trong thị trấn còn nguyên vẹn.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, trong báo cáo buổi tối, cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 19 cuộc tấn công xung quanh thị trấn Avdiivka và thêm 10 cuộc tấn công ở các khu vực lân cận.

Thị trấn này đã bị các lực lượng thân Nga chiếm giữ trong thời gian ngắn vào năm 2014 nhưng sau đó bị Ukraine chiếm lại. Nó được coi là cửa ngõ vào trung tâm khu vực của thành phố Donetsk do Nga nắm giữ, cách đó khoảng 20 km về phía đông.

Cựu chỉ huy Ukraine, Yevhen Dykiy, nói với hãng truyền thông Espreso TV rằng lực lượng Nga sẽ không thể chiếm Avdiivka thông qua các cuộc tấn công trực diện nhưng họ đang tiến gần hơn đến con đường duy nhất đưa tiếp tế.

Dykiy nói: "Có nguy cơ lực lượng vũ trang Ukraine có thể phải rút khỏi Avdiivka".

Báo cáo của Zelensky về cuộc họp chỉ huy hôm 2/2 cho biết Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Valery Zaluzhny đã trình bày một trong các thông tin. Các tin tức chưa được xác nhận trong tuần nói rằng tổng thống có ý định sa thải ông này.

Hai người đã có những khác biệt trong nhiều tháng về cách tiến hành cuộc chiến sau khi cuộc phản công của Ukraine năm ngoái chỉ mang lại kết quả hạn chế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem