Hệ thống phòng thủ của Nga gần Bakhmut sụp đổ vì đòn tấn công bằng siêu pháo Mỹ của Ukraine

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ sáu, ngày 07/07/2023 15:44 PM (GMT+7)
Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các khẩu đội hậu cần, nhiên liệu và pháo binh của Nga được cho là đã làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của Moscow gần ngôi làng chiến lược Klishchiivka, cách Bakhmut khoảng 8km. Đánh bật Nga khỏi Klishchiivka sẽ giúp Ukraine thuận lợi giành lại Bakhmut.
Bình luận 0
Hệ thống phòng thủ của Nga gần Bakhmut sụp đổ vì đòn tấn công bằng siêu pháo Mỹ của Ukraine - Ảnh 1.

Các lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng siêu pháo Mỹ HIMARS để tiến hành các cuộc tấn công vào Klishchiivka gần Bakhmut. Ảnh IT

Theo Military, các binh sĩ Ukraine ngày 6/7 đang tiến vào làng Klishchiivka và đánh bật quân Nga khỏi các khu vực kiên cố trên vùng đất cao. Các nhà phân tích từ DeepState, người cập nhật bản đồ các hoạt động chiến đấu ở Ukraine nhận thấy rằng quân Nga đã mất khu vực kiên cố tại Đồi 215.7.

“Các trận chiến đang diễn ra tại Đồi cao 215,7 và 233,3 gần Klishchiivka", các nhà phân tích cho biết.

Ông Serhii Cherevaty, Người phát ngôn của Lực lượng phía Đông Ukraine xác nhận rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra ở làng Klishchiivka - nằm ở đỉnh cao chỉ huy ở Bakhmut.

“Ở đó (trong khu vực Klishchiivka), giao tranh ác liệt đang diễn ra, chúng tôi chưa thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào”, ông Serhii Cherevaty nói.

Trước đó, vào ngày 5/7, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Andrii Kovalev, báo cáo rằng các hành động của lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu vực Klishchiivka theo hướng Bakhmut đã thành công.

Tờ Euromaidanpress ngày 6/7 cũng cho biết, người Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công khác bằng siêu pháo HIMARS vào hậu cần và kho vũ khí và lực lượng Nga ở Klishchiivka, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của cứ điểm trọng yếu nhất của Nga ở mặt trận phía đông.

Nếu ngày hôm trước, người Ukraine tuyên bố phá hủy một kho đạn khổng lồ vừa được bổ sung nguồn đạn pháo mới của Nga, thì hôm nay người Ukraine đã phá hủy một kho dầu khổng lồ của đối phương.

Các nguồn tin của Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa HIMARS của Ukraine, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã gây ra vụ cháy, tuy nhiên, phía Ukraine tuyên bố điều ngược lại. Theo Ukraine, sau khi họ pháo kích thành công trong đêm, ít nhất 5 bể chứa dầu của Nga đã bốc cháy. Ngọn lửa cực kỳ khó dập tắt và các chuyên gia ước tính rằng lính cứu hỏa không thể làm được gì nhiều cho đến sáng.

Việc phá hủy nhiều kho đạn dược, các thiết bị, kho dầu và hàng chục khẩu đội pháo trên một chiến tuyến hẹp như vậy đã tạo ra những vấn đề lớn trong ngắn hạn cho người Nga.

Và việc người Nga giảm khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ trong thời gian ngắn là tất cả những gì người Ukraine cần.

Hôm 6/7, các nguồn tin Ukraine báo cáo rằng các lực lượng Nga đang gặp vấn đề trong việc triển khai lực lượng dự bị của họ tới Klishchiivka đúng hạn, có thể là do các cuộc tấn công chính xác của Ukraine vào hậu cần của Nga.

Ngay sau đó, các nguồn tin nổi bật nhất của Nga bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng người Ukraine đã chọc thủng hàng phòng thủ của Nga và chiếm Klishchiivka.

Tuy nhiên, các nguồn Ukraine cho biết, họ vẫn chưa hoàn toàn chiếm được Klishchiivka. Tuy nhiên, tin tức về việc người Ukraine đã tiến vào Klishchiivka được cho là chính xác.

Theo Euromaidanpress, có vẻ như các nguồn tin của Nga hiểu rằng Klishchiivka sẽ sớm thất thủ và đang thiết lập các điều kiện thông tin cho sự sụp đổ này. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì việc người Ukraine tiến vào làng đồng nghĩa với việc họ đã dọn sạch các công sự kiên cố nhất của Nga ở Klishchiivka, cụ thể là mạng lưới chiến hào rộng lớn trên một ngọn đồi của đối phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem